Nhìn gần tàu Hải quân Australia thăm Đà Nẵng

TPO - Tàu HSMA Sirius của Hải quân Australia là tàu tiếp dầu, có chiều dài 191m, rộng 32m, tốc độ tối đa 17 hải lý/h, tầm hoạt động 16.000 hải lý... Tàu còn được trang bị 5 súng máy 12,7mm.

Sáng nay (30/10), tàu Hải quân Australia HMAS Sirius do Trung tá Darren Drogan dẫn đầu với 62 sĩ quan và thuỷ thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng kéo dài đến ngày 3/11.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, BCH Quân sự, BCH Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng…đã đến đón tàu.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, các sĩ quan thủy thủ của tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, trao đổi chuyên môn về năng lực tiếp tế trên biển, năng lực và kĩ năng kiểm soát tàu lạ…, đồng thời tiến hành các buổi diễn tập chung trên biển với  Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân.

Tàu HSMA Sirius là tàu tiếp dầu của Hải quân Australia, có chiều dài 191m, rộng 32m, tốc độ tối đa 17 hải lý/h, tầm hoạt động 16.000 hải lý.

Tàu có thể mang theo gần 35.000m3 nhiên liệu và 240 tấn hàng. Ngoài ra, HSMA Sirius còn được trang bị 5 súng máy 12,7mm.