Nhiều hoạt động ý nghĩa Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc

TPO - Ngày 12/10, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 23, năm 2024 do anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Thúc đẩy giao lưu thanh niên hai nước

Đoàn đã đến chào xã giao Phó Bí thư Thành ủy Thượng Hải Châu Trung Minh; thăm Nhà kỷ niệm Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ nhất; thăm Nhà tưởng niệm trụ sở cũ của T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc; gặp gỡ lãnh đạo Đại học Phúc Đán.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy chào xã giao Phó Bí thư Thành uỷ Thượng Hải Châu Trung Minh.

Tại buổi chào xã giao Phó Bí thư Thành uỷ Thượng Hải Châu Trung Minh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, cùng là nước XHCN do Đảng Cộng sản lãnh đạo, cùng đang trên con đường đẩy mạnh đổi mới, cải cách mở cửa, hội nhập quốc tế.

Tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Quan hệ hai Đảng, hai nước Việt - Trung tiếp tục duy trì đà phát triển, ngày càng toàn diện và hiệu quả hơn, định hướng quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển tốt đẹp theo phương châm “16 chữ vàng” và tinh thần “4 tốt”, “6 hơn”, trong đó, duy trì trao đổi thường xuyên các cấp, đặc biệt là cấp cao nhất.

Dịp này, anh Bùi Quang Huy giới thiệu sơ lược về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2024; đồng thời, khẳng định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn coi trọng, đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đoàn TNCS Trung Quốc.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thăm Bảo tàng trụ sở cũ Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tại Thượng Hải.

Nhân chuyến thăm này, anh Bùi Quang Huy trân trọng đề nghị lãnh đạo Thành phố Thượng Hải tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Thành Đoàn Thượng Hải phối hợp chặt chẽ không chỉ với Thành Đoàn TPHCM mà còn với các tỉnh, thành Đoàn khác của Việt Nam tổ chức các hoạt động giao lưu cho các đối tượng thanh thiếu nhi hai nước.

Nhấn mạnh lợi thế Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Thượng Hải trong ASEAN, anh Huy mong lãnh đạo Thành phố Thượng Hải tiếp tục tạo điều kiện để doanh nhân trẻ hai nước phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, lãnh đạo Thành phố Thượng Hải quan tâm, tạo điều kiện cho thanh niên, sinh viên Việt Nam sinh sống, học tập tại đây có điều kiện học tập tốt, mở rộng giao lưu văn hóa.

Đổi mới công tác giáo dục thanh niên

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham gia Hội thảo về công tác thanh niên Trung Quốc - Việt Nam, với chủ đề: “Truyền đạt lý luận sáng tạo của Đảng, tăng cường năng lực lý luận của thanh niên”, tại Đại học Phúc Đán.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (thứ 2, từ trái qua) và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham gia buổi hội thảo.

Tại hội thảo, đoàn đại biểu Việt Nam đã trình bày 3 tham luận. Trong đó, anh Nguyễn Quốc Huy - Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn trình bày tham luận về: “Ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục chính trị và nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho đoàn viên thanh niên”.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM trình bày tham luận “Đổi mới phương thức tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động Đoàn, Hội”.

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội trình bày tham luận: “Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên thanh niên”.

Hội thảo về công tác thanh niên Trung Quốc - Việt Nam, với chủ đề: “Truyền đạt lý luận sáng tạo của Đảng, tăng cường năng lực lý luận của thanh niên”.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Từ Hiểu đánh giá các tham luận đều rất chất lượng, có ý nghĩa quan trọng đối với việc đi sâu giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy công tác thanh niên hai nước phát triển lâu dài.

Anh Từ Hiểu mong Đoàn Thanh niên hai nước có thể tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu và giao lưu về lý luận thanh niên, cùng nhau đào tạo những nhà lý luận trẻ có trình độ lý luận cao, có năng lực làm việc tốt, thúc đẩy mối quan hệ tình hữu nghị hai nước ngày càng bền vững.

Kết luận hội thảo, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, trong những năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có những bước phát triển mới, hết sức quan trọng về tư duy lý luận, từng bước làm sáng rõ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của hai nước.

Việc vận dụng tốt, thấu suốt những quan điểm chỉ đạo và triển khai, đưa những chủ trương của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ hết sức quan trọng của hai Đảng, hai nước, nhân dân hai nước, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ hai nước.

Hai Đảng luôn quan tâm và dành những kỳ vọng to lớn cho thanh niên, coi thanh niên là “người chủ tương lai của nước nhà”, cùng chung nhận định “Thanh niên mạnh thì quốc gia mạnh”, “trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên”.

“Những nội dung thảo luận tại Hội thảo này là chất liệu vô cùng quý giá để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Trung Quốc tiếp tục nghiên cứu trong quá trình tổ chức các hoạt giáo dục chính trị, tư tưởng, lý luận cho đoàn viên, thanh thiếu nhi của hai nước nói riêng, trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói chung. Chúng tôi hy vọng sau Hội thảo này, tổ chức Đoàn hai nước sẽ tiếp tục có nhiều hơn nữa các hoạt động trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực công tác”, anh Bùi Quang Huy.

Anh Huy cho rằng, trong bối cảnh tình hình mới với những thuận lợi và khó khăn đan xen, đặt ra những yêu cầu mới trong công tác giáo dục thanh niên, đòi hỏi Đoàn Thanh niên 2 nước cần tiếp tục kiên định những nội dung mang tính nguyên tắc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với nhận thức, nhu cầu, thị hiếu của thanh niên.

Đó là chuyển hướng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn từ một chiều thành đa chiều, có sự tương tác thường xuyên; chú trọng lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, phản hồi của thanh niên; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, nắm bắt tình hình, dư luận thanh niên; phát huy hiệu quả các nguồn lực hiện có của Đoàn và kết hợp tổng hoà các phương thức để nâng cao chất lượng công tác giáo dục …

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thăm, tặng quà Hội Lưu học sinh TP Thượng Hải.

Cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, Đảng ủy Thành phố Thượng Hải, Đoàn cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Thượng Hải và Hội Lưu học sinh TP Thượng Hải; đồng thời, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại không gian Tổng lãnh sự quán.