Nhiều dự án ôm đất, chậm triển khai

TP - Chiều qua, trong buổi giám sát của thường trực HĐND thành phố về quản lý đất đai, UBND huyện Thanh Trì cho biết, trên địa bàn huyện đến nay vẫn còn nhiều dự án lớn ôm đất gần chục năm nhưng chưa triển khai.

> Đất vàng bỏ hoang: 'Của chùa không ai xót'

Điển hình như dự án xây dựng bệnh viện Việt Mỹ tại xã Tứ Hiệp diện tích hơn 2 ha do Công ty TNHH Hải Châu làm chủ đầu tư được giao đất từ năm 2005 đến nay mới xây dựng được tường rào, nhà điều hành, chưa xây dựng được công trình chính; Nhà máy xử lý rác thải Tả Thanh Oai rộng hơn 10 ha được giao đất từ năm 2003 chủ đầu tư là Công ty Công trình cơ điện mà đến nay mới chỉ xây xong tường rào rồi bỏ đó...

Theo ông Vũ Văn Nhàn, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, một số nguyên nhân chậm triển khai dự án như: Thay đổi chủ đầu tư; điều chỉnh quy hoạch... Bên cạnh năng lực một số chủ đầu tư quá yếu vướng mắc do cơ chế chậm tháo gỡ...

Theo Báo giấy