Tin hot BĐS tuần qua:

Nhà riêng lẻ cấp 4 hầm do nhu cầu chủ nhà, chây ì làm sổ đỏ sẽ bị xử lý hình sự

TPO - Quận Ba Đình: Cấp phép nhà riêng lẻ 4 tầng hầm do nhu cầu của chủ nhà; Dự án cao ốc được cấp phép gần 30 năm nhưng chưa giao đất; Phân lô đất nền tự phát gắn mác khu nghỉ dưỡng Lâm Đồng; Bộ công an vào cuộc vụ mua bán khu đất 3.000m2 bằng hợp đồng giả cách... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Quận Ba Đình: Cấp phép nhà riêng lẻ 4 tầng hầm do nhu cầu của chủ nhà

UBND quận Ba Đình vừa có văn bản báo cáo Sở Xây dựng liên quan đến việc cấp phép, điều chỉnh giấy phép xây dựng (GPXD) và giải quyết đơn tại phường Điện Biên đối với công trình nhà ở riêng lẻ tại lô đất B3 Sơn Tây được quận Ba Đình cấp phép 5 tầng nổi nhưng có đến 4 tầng hầm gây xôn xao thời gian qua.

Công trình nhà ở riêng lẻ tại lô B3 Sơn Tây (phường Điện Biên) có đến 4 tầng hầm.

Ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình (người trực tiếp ký GPXD) cho rằng, việc cấp phép điều chỉnh cho công trình nhà ở riêng lẻ tại lô B3 Sơn Tây có đến 4 tầng hầm là điều chỉnh phù hợp do nhu cầu sử dụng của chủ đầu tư. (Xem chi tiết)

Dự án cao ốc được cấp phép gần 30 năm nhưng chưa giao đất

Bộ Kế hoạch Đầu tư vừa báo cáo Thủ tướng việc điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án trung tâm thương mại văn phòng căn hộ Saigon Center IV, V (TPHCM) sau 27 năm được cấp phép đầu tư nhưng chưa được giao đất.

Các dự án Saigon Center có vị trí đắc địa tại TPHCM.

Theo đó, dự án Saigon Center IV chỉ mới có được 816m2/3.376m2 đất, trong khi đó dự án Saigon Center V khoảng 5.247m2 đất chưa bàn giao. (Xem chi tiết)

Phân lô đất nền tự phát gắn mác khu nghỉ dưỡng Lâm Đồng

Bảo Lộc có một số tổ chức, cá nhân đang tự ý thực hiện giao dịch bất động sản tại một số khu vực được gọi là dự án làm phá vỡ quy hoạch.

Thị trường bất động sản Lâm Đồng sôi động khi môi giới rầm rộ buôn bán đất nền tự phân lô gắn mác khu nghỉ dưỡng, dự án đầu tư để thu hút người mua. Việc phân lô, chuyển nhượng không phù hợp sẽ phá vỡ quy hoạch, gây áp lực về vấn đề môi trường, kéo theo nhiều hệ luỵ liên quan đến khiếu kiện, an ninh trật tự và an toàn xã hội. (Xem chi tiết)

Hà Nội yêu cầu 7 quận, huyện xử lý cán bộ để vi phạm xây dựng, đất đai

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác kiểm tra, xác minh, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai theo nội dung phản ánh của báo chí.

Một công trình xây kiểu "cung điện lâu đài" tại khu đô thị mới Thành phố giao lưu quận Bắc Từ Liêm.

Theo đó, UBND TP đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng, giao UBND 7 quận, huyện gồm: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì tập trung xử lý, dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng, đất đai, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, đất đai. Xem xét, xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức có liên quan theo quy định. (Xem chi tiết)

Bộ công an vào cuộc vụ mua bán khu đất 3.000m2 bằng hợp đồng giả cách

Khu đất gần 3.000m2 ở số 230 Hồ Học Lãm, quận Bình Tân, TPHCM nhìn từ trên cao.

Khu đất rộng 3.000m2 tại số 230 Hồ Học Lãm, quận Bình Tân đang bị Tòa án quận Bình Tân phong tỏa vì dính đến tranh chấp giữa hai cá nhân. Bộ công an đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ mua bán bất thường này. (Xem chi tiết)

Đề nghị rà soát pháp lý dự án khách sạn Hilton Sài Gòn

Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cho biết, qua rà soát hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và hồ sơ lưu trữ, Sở không cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án khách sạn Hilton Sài Gòn tại số 11 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM do Công ty CP Đầu tư Sản xuất Kinh doanh Sài Gòn Cửu Long làm chủ đầu tư. 

Dự án khách sạn Hilton Sài Gòn đang bị yêu cầu rà soát lại pháp lý.

Do đó, Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Xây dựng rà soát pháp lý dự án khách sạn của Công ty Sài Gòn Cửu Long theo quy định. (Xem chi tiết)

Nhiều công trình xẻ núi, san đồi ở Tam Đảo: Tỉnh quyết liệt, cấp dưới làm ngơ?

Một công trình khách sạn nhỏ tại thôn 2 đang đổ bê tông dựa theo vách núi.

Dù có nhiều chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc xử lý các công trình không phép, sai phép, thế nhưng huyện Tam Đảo, thị trấn Tam Đảo vẫn để những công trình manh mún, nhỏ lẻ chen chúc nhau xây dựng, phá nát một địa điểm nghỉ dưỡng nên thơ. (Xem chi tiết)

Thu hồi toàn bộ nhà công vụ sử dụng sai mục đích

Trong chương trình tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 ban hành trong thời gian tới, Chính phủ đưa ra hàng loạt các mục tiêu chiến lược.

Trước đó, vụ việc nhiều quan chức về hưu vẫn không trả nhà công vụ tại khu đô thị Yên Hòa- Cầu Giấy (Hà Nội) gây xôn xao dư luận.

Theo đó, đối với lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả sử dụng nhà ở công vụ. Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, giao cho quan chức, cựu quan chức sử dụng không đúng tiêu chuẩn, hoặc hết thời hạn được sử dụng nhà ở công vụ theo quy định. (Xem chi tiết)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Xử lý hình sự chủ đầu tư cố tình chây ì làm sổ đỏ

Dù đã về ở 5 năm nhưng cư dân chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) đến nay vẫn "dài cổ" chờ sổ đỏ do những sai phạm của chủ đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà thừa nhận, có hiện tượng nhiều chủ đầu tư chậm trễ bàn giao sổ đỏ cho khách hàng. Do đó, Bộ sẽ quyết liệt với chủ đầu tư bàn giao nhà nhưng chậm cấp sổ, thậm chí đề nghị các địa phương chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự những chủ đầu tư cố tình chây ì. (Xem chi tiết)