Người phụ nữ chết thảm sau khi bị ôtô kéo lê 30 m

Các xe trên cầu Sài Gòn nối đuôi nhau hơn 2 km, không thể rẽ vào Nguyễn Hữu Cảnh vì chiếc ôtô gây tai nạn khiến người phụ nữ tử vong.
Xe máy của người phụ nữ bị kéo lê 50 m. Ảnh: Hải Hiếu

Sáng 27/5, người đàn bà 52 tuổi, quê Nam Định, chạy xe máy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, hướng từ Ung Văn Khiêm vào trung tâm TP HCM.

Đến dưới chân cầu Sài Gòn (quận Bình Thạnh) gặp lô cốt làm đường hẹp lại, bà được cho là lách ra ngoài và bị ôtô bồn trộn bêtông chạy cùng chiều tông trúng. Nạn nhân bị kéo lê khoảng 30 m tử vong, xe máy bị kéo thêm 20 m nữa.

Lực lượng chức năng phong tỏa đường Nguyễn Hữu Cảnh để xử lý hiện trường tai nạn khiến các xe trên cầu Sài Gòn không rẽ vào. Dòng xe mỗi lúc càng dồn ứ trên cầu Sài Gòn, hướng từ quận 2 đi trung tâm, kéo dài hơn 2 km trên xa lộ Hà Nội.

Dòng xe kéo dài trên cầu Sài Gòn. Ảnh: Hải Hiếu

Tại đoạn đường xảy ra tai nạn không có vết thắng ôtô. Đơn vị thi công chắn lô cốt mất hết hai làn, các loại xe phải chạy chung một làn, san sát. Người phụ nữ bị nạn khi đi làm hồ nuôi hai con đang học đại học tại TP HCM.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng quận Bình Thạnh điều tra.

Đoạn đường xảy ra tai nạn có lô cốt làm đường bị hẹp. Ảnh: Hải Hiếu

Theo Theo Vnexpress