Người Hà Nội tất bật mua sắm đón Tết Đoan Ngọ từ sáng sớm

TPO - Từ sáng sớm hôm nay - ngày Tết Đoan Ngọ (5/5 Âm lịch), nhiều người dân Thủ đô tranh thủ ra chợ mua rượu nếp, hoa quả, bánh gio để làm thủ tục "giết sâu bọ".

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân Thủ đô vội vã đến các khu chợ, mua các món ăn truyền thống như rượu nếp, mận, bánh gio... về thắp hương để "giết sâu bọ".

Nhiều người buôn tranh thủ bán thêm những đồ cúng Tết Đoan Ngọ để kiếm thêm thu nhập, các gian hàng này đều tấp nập người ra vào.

Hoa quả, rượu nếp... không thể thiếu trong mâm cúng ngày Tết Đoan Ngọ đã được bày bán ở các phố Hàng Bè, Gia Ngư, Chợ Hôm...

Theo quan niệm dân gian, đây là ngày giết chết sâu bọ phá hoại mùa màng và sâu bọ gây bệnh trong người và giết bằng cách ăn thức ăn, hoa quả, rượu nếp...

Được biết, rượu nếp được giá bán từ 50.000 - 60.000 đồng/kg tuỳ loại nếp cái hay nếp cẩm.

Một mâm đầy đủ để thắp hương được bày sẵn, được bán với giá 230.000 đồng với đầy đủ nếp cái, nếp cẩm, mận, bánh gio...

Bánh gio còn được gọi là bánh tro, bánh ú hay bánh âm được làm bằng gạo ngâm nước tro, gói trong lá chuối, ăn với đường hoặc mật. Bánh gio được bán với giá 150.000 đồng/chục cái.

Ngoài ra, tại hàng Bè, các loại xôi đặc biệt là xôi ngũ sắc được săn đón trong ngày Tết Đoan Ngọ này.

Người xưa cho rằng, ăn rượu nếp để sâu bọ say, sau đó ăn trái cây sẽ làm cho chúng chết. Chính vì vậy, việc ăn rượu nếp trở thành thói quen của người dân Thủ đô vào ngày này.

Mặc dù tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội nhưng các mặt hàng vẫn đủ để phục vụ người dân trong ngày Tết Đoan Ngọ.