TPHCM:

Người dân bị nước ngập hôi thối bủa vây suốt tuần qua

TPO - Khoảng một tuần qua, người dân ở khu dân cư tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TPHCM) đang phải chật vật sống chung với nước ngập.

Theo ghi nhận, một số tuyến hẻm trên đường 41, phường Hiệp Bình Chánh bị ngập sâu suốt khoảng một tuần qua.

Nhiều người hạn chế ra khỏi nhà do nước bẩn bủa vây. Trong ảnh: Người dân phải dựng thêm rào chắn để ngăn nước bẩn và rác tràn vào nhà.

Ông Nguyễn Văn Thành (50 tuổi, ngụ hẻm 5, đường 41, phường Hiệp Bình Chánh) cho biết: "Suốt cả tuần qua ngày nào cũng mưa, trong khi đó cống ngoài đường hẻm bên cạnh bị rác bịt kín. Nước không thoát được nên con hẻm bị ngập cả tuần nay".

“Hôm nay nước rút một chút, còn hôm qua ngập đến mức xe đi không được luôn. Nhiều xe chết máy nên người dân phải dắt bộ về nhà. Một số nhà nâng nền rồi thì còn đỡ. Những nhà nào nền thấp như các nhà trọ thì hầu như bị ngập nước quanh năm” - ông Thành chia sẻ thêm.

Ngập úng kéo dài khiến đời sống, sinh hoạt và kinh doanh buôn bán của người dân bị ảnh hưởng.

Khu dân cư tại hẻm 17 đường Tam Bình (bên cạnh hẻm 5 đường 41) cũng rơi vào tình trạng ngập tương tự.

Nước ngập liên tục nên người dân phải dùng dây buộc thùng rác để tránh bị trôi mất. Ảnh ghi nhận tại hẻm 17 đường Tam Bình.

Cống không thể thoát nước khiến cả khu dân cư bị ngập úng suốt tuần qua.

Người dân khu vực phải sống chung với nước bẩn trong nhiều ngày qua.

Theo người dân địa phương, con kênh thoát nước gần đó đang bị rác thải chặn dòng gây ứ đọng, nước tràn ra đường. Đây có thể là nguyên nhân gây ngập nặng tại khu dân cư suốt tuần qua.

Chia sẻ với PV, người dân địa phương bày tỏ mong chính quyền vào cuộc hỗ trợ, khơi thông cống để giải quyết tình trạng ngập úng hiện nay.

Thông tin đến PV, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh cho biết, qua kiểm tra toàn bộ nước của hẻm 5, đường 41 đều thoát qua rạch Đĩa. Trong đó, đoạn cuối tuyến có khoảng 15m cống bị nghẹt nên dẫn đến tình trạng ngập.

“UBND phường đang phối hợp với nhân dân khảo sát và thuê đơn vị nạo vét đoạn cống này. Ngoài ra, trên tuyến đường Tam Bình có hẻm 28 kết nối hệ thống thoát nước ra đường Tam Bình cũng có hiện tượng nước thoát chậm khi mưa lớn. Hiện nay, phường đã phối hợp các đơn vị liên quan khắc phục”- ông Tuấn cho biết.