TPHCM:

'Ngộp thở' trong khu vui chơi nêm chặt người ngày đầu năm

Từ sáng sớm 1/1, các khu vui chơi giải trí tại TPHCM như: Thảo Cầm Viên, Khu du lịch Suối Tiên, công viên văn hóa Đầm Sen… đã đón lượng lớn khách đổ về vui chơi, giải trí ngày đầu năm. Nhiều khu vực, dịch vụ trở nên quá tải.

Ghi nhận tại Thảo Cầm Viên (quận 1), thời điểm 10h sáng, hàng nghìn người dẫn con em đổ về đây để vui chơi, nhiều người xếp thành hàng dài tại lối vào cổng để chờ mua vé.

Người dân ùn ùn đổ về các điểm vui chơi ngày đầu năm.

Bên ngoài cổng Thị Nghè, đường Nguyễn Thị Minh Khai, từng đoàn xe buýt, taxi xếp hàng trả khách.

Trên các trục đường của công viên, dòng người chật cứng, đi lại khó khăn, nhiều người phải chen lấn, đổ mồ hôi. Trong khuôn viên các khu trò chơi câu cá, đu quay… rất nhiều em nhỏ lựa chọn.

Đặc biệt năm nay Thảo Cầm Viên còn có chương trình chụp ảnh thực tế cùng voi với giá vé 10 ngàn đồng, thu hút rất đông người dân tham gia.

Tương tự tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Khu du lịch Suối Tiên (quận 9), người dân cũng ùn ùn đổ về vui chơi, gây nên cảnh chen chúc bên trong các quầy vé.

Một số bãi giữ xe xung quanh các điểm vui chơi đều trở nên quá tải.

Các cổng vào Thảo Cầm Viên chật kín người.
Xếp hàng chờ kiểm soát vé vào cổng.
Năm nay Thảo Cầm Viên có chương trình chụp ảnh thực tế cùng voi thu hút rất đông người tham dự.
Các em nhỏ hứng thú với trò câu cá.
Nhiều em nhỏ được bố mẹ đội lên cao để xem chương trình văn nghệ.
Công viên văn hóa Đầm Sen cũng đông đúc không kém.
Các nhân viên bán vé làm việc không ngưng tay.
Sau khi vui chơi, nhiều gia đình trải bạt, ăn uống nghỉ ngơi.
Một số bãi xe tăng cường cũng đã chật kín
Theo Theo Dân Trí