Ngoại trưởng Mỹ huỷ công du vì động đất Haiti

TPO - Ngoại trưởng Mỹ  Hillary Clinton hôm 13/1 cho biết, bà sẽ huỷ  chuyến công du châu Á – Thái Bình Dương nhằm giải quyết các vấn đề “hậu động đất” ở Haiti.

>> Haiti: Động đất 7 độ Richter, hàng ngàn người chết

“Tôi đã quyết định hoãn lại chuyến công du châu Á – Thái Bình Dương và trở về Washington”.

“Nhân dân Haiti đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề sau thảm hoạ kinh hoàng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ họ những thứ cần thiết”, bà Clinton phát biểu trước giới truyền thông hôm thứ Tư.

Bà Clinton khẳng định, chính quyền Washington và nhân dân Mỹ đã chuẩn bị mọi thứ có thể để giúp đỡ Haiti.

Trước đó vài giờ đồng hồ, Ngoại trưởng Murray McCully của New Zealand cũng đã lên tiếng thông báo về việc trì hoãn này.

“Sáng nay (13/1), Ngoại trưởng Mỹ Clinton đã gọi điện cho tôi để báo tin. Bà ấy hứa sẽ sớm sắp xếp thời gian để thực hiện chuyến thăm chính thức tới New Zealand”.

“Bà Clinton nói với tôi rằng, đã xảy ra một thảm kịch không thể tưởng tượng nổi ở Haiti và chính quyền Mỹ yêu cầu bà trở về Washington ngay lập tức để cùng nỗ lực cứu trợ Haiti”, ông McCully cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ  Hillary Clinton đã tới Hawaii hôm 11/01 tham gia các cuộc hội  đàm nhằm hàn gắn những rạn nứt trong khối đồng minh an ninh Mỹ - Nhật 50 tuổi.

Theo kế hoạch, sau 2 ngày dừng chân ở Hawaii, bà Clinton sẽ tới Papua New Guinea trước khi công du 9 ngày tới New Zealand và Australia.

Thu Thảo
Theo AP, Tân Hoa Xã