Ngỡ ngàng vườn hoa vạn thọ của nông dân miền Tây

TPO - Nông dân ở các làng hoa, kiểng nổi tiếng miền Tây đang tất bật để phục vụ tết. Hoa đang xanh tốt, ngày càng khoe sắc làm say đắm lòng người, điển hình như tại ruộng hoa gần 1,5 ha với hơn 20.000 chậu đẹp ngỡ ngàng của nông dân ở Bến Tre.
 
Quang cảnh vườn hoa vạn thọ phục vụ tết 

Về Bến Tre vào thời điểm này như lạc vào thế giới hoa với đầy đủ màu sắc rực rỡ, cùng với không khí nhộn nhịp của người dân chăm chút cho từng chậu. Đặc biệt khi du khách đi ngang qua ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) bắt gặp khung cảnh ruộng hoa gần 1,5 ha với hơn 20.000 chậu, chủ yếu là hoa vạn thọ đang khoe sắc, cùng với hơn 20 công nhân miệt mài cắt, tỉa hoa giữa nắng đã tạo nên khung cảnh đẹp ngỡ ngàng, nên thơ và nhộn nhịp. 

Công nhân đang tỉa hoa 
Người dân chăn sóc hoa 
Công nhân tỉa hoa 
Nông dân chăm sóc hoa 
Người dân tưới hoa 
Hoa đẹp rực rỡ 
Hoa khoe sắc 

Ông Nguyễn Văn Tùng, chủ ruộng hoa cho biết, hiện nay đang thuê nhân công tập tung tỉa, chăm sóc từng chậu hoa cho đẹp để phục vụ thị trường Tết, phần lớn là thương lái đã đặt trước, dự kiến khoảng 23 tết âm lịch là bắt đầu chở lên TPHCM và các địa phương khác bán tết. Tuy nhiên, điều ông lo lắng nhất là mặn xâm nhập sẽ khó khăn về nguồn nước tưới cho hoa trong những ngày tới.

Ruộng hoa gần 1,5 ha đang khoe sắc phục vụ tết 
Người dân trữ nước tưới 
Quang cảnh người dân làm việc giữa nắng  
Nông dân chăm sóc hoa 
Độ mặn ngày càng cao khiến nông dân trồng hoa lo lắng. ẢNH: HÒA HỘI

Ruộng hoa gần 1,5 ha, ông Tùng cùng người bà con thuê của nhà nước để trồng hoa phục vụ Tết, mỗi người một nửa diện tích, riêng ông trồng trên 10.000 chậu hoa vạn thọ, còn người bà con trồng cũng hơn 10.000 chậu hoa các loại.