New Zealand cắt đứt quan hệ với Myanmar để phản đối đảo chính

TPO - New Zealand sẽ dừng mọi tiếp xúc cấp cao với Myanmar và áp lệnh cấm đi lại đối với các lãnh đạo quân đội Myanmar sau khi xảy ra cuộc đảo chính hồi tuần trước, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm nay tuyên bố.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. (Ảnh: Reuters)

New Zealand cũng sẽ bảo đảm chương trình viện trợ của nước này sẽ không bao gồm những dự án có lợi hoặc vào tay chính quyền quân đội Myanmar, bà Ardern thông báo tại cuộc họp báo. 

“Thông điệp cứng rắn của chúng tôi là chúng tôi sẽ làm những gì có thể từ New Zealand và một trong những điều đó là dừng tất cả đối thoại cất cao…và bảo đảm rằng bất kỳ hoạt động viện trợ nào của chúng tôi đến Myanmar sẽ không hỗ trợ chính quyền quân đội”, bà nói. 

Bà Ardern cho biết chương trình hỗ trợ của New Zealand đưa khoảng 42 triệu đô la New Zealand đến Myanmar trong thời gian từ 2018-2021. 

New Zealand không công nhận tính hợp pháp của chính phủ do quân đội đứng đầu và kêu gọi quân đội Myanmar thả ngay lập tức các lãnh đạo chính trị bị bắt giữ và khôi phục chế độ dân chủ, Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta nói trong một tuyên bố.

Bà Mahuta nói rằng chính phủ New Zealand cũng đã đồng ý áp lệnh cấm đi lại từ tuần tới đối với các lãnh đạo quân đội Myanmar. 

Để trấn an đám đông biểu tình khắp cả nước để phản đối cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo quân đội Myanmar hôm nay hứa sẽ tổ chức một cuộc bầu cử mới và chuyển giao quyền lực cho người chiến thắng, nhưng hàng trăm ngàn người Myanmar tiếp tục xuống đường biểu tình để gây sức ép lên quân đội.

Theo Theo Reuters