NATO tăng cường phòng không bằng 1.000 tên lửa Patriot

TPO - Một liên minh gồm các quốc gia châu Âu đã ký hợp đồng mua tới 1.000 tên lửa Patriot để tăng cường khả năng phòng không trong bối cảnh tình hình địa - chính trị khu vực diễn biến ngày càng phức tạp.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm thứ Tư (3/1) cho biết bộ phận mua sắm của liên minh quân sự này sẽ hỗ trợ một nhóm các quốc gia thành viên, bao gồm Đức, Hà Lan, Romania và Tây Ban Nha, ký hợp đồng mua sắm 1.000 tên lửa phòng không Patriot.

NATO cho biết, việc mua sắm hợp nhất đa quốc gia, theo tinh thần của Sáng kiến ​​Lá chắn Bầu trời châu Âu (ESSI), mang lại lợi thế kinh tế về quy mô và hỗ trợ mở rộng năng lực sản xuất tên lửa mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các quốc gia thành viên.

NATO đã trao hợp đồng sản xuất trị giá 5,5 tỷ USD cho COMLOG, một liên doanh giữa Raytheon và MBDA. Thỏa thuận này cũng bao gồm các hạng mục khác, như: Thiết bị thử nghiệm, phụ tùng thay thế, bảo trì.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh: "Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhằm vào Ukraine cho thấy hệ thống phòng không hiện đại quan trọng như thế nào. Việc tăng cường sản xuất đạn dược là chìa khóa cho an ninh của Ukraine và của cả NATO".

Patriot là một trong những hệ thống phòng không tinh vi nhất của quân đội Mỹ. Trong đó, Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) là hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đang được nhiều quốc gia trên thế giới triển khai như một phần trong chiến lược phòng thủ.

Ở thời điểm hiện tại, tên lửa PAC-3 MSE được đánh giá là phiên bản mạnh nhất của hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot. Tên lửa này có tốc độ cao, sử dụng công nghệ tìm - diệt mục tiêu chính xác cho phép đánh chặn nhiều mục tiêu trên không như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu.

Tên lửa PAC-3 MSE có chiều dài 5,21 m, trọng lượng 312 kg, được trang bị một động cơ kép xung lực, có thể tiêu diệt tên lửa đang bay tới ở độ cao 40 km với tốc độ bay đạt Mach 5.

Theo The Defense Post