Mỹ huỷ lời mời Thủ tướng Georgia dự tiệc chào mừng nhân kỳ họp Liên Hợp Quốc

TPO - Thủ tướng Georgia (Gruzia) Irakli Kobakhidze bị hủy lời mời tham dự tiệc tiếp tân dành cho các nhà lãnh đạo thế giới do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì, trong khuôn khổ kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, truyền thông Georgia đưa tin.

Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze. (Ảnh: Reuters)

Các quan chức Georgia nói với báo chí trong nước, rằng ông Kobakhidze ban đầu nhận được mời đến buổi tiếp tân, nhưng sau đó phía Mỹ huỷ bỏ. Họ cho biết Mỹ từ chối mọi cuộc gặp với đoàn của ông Kobakhidze. Thủ tướng Georgia sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng ngày 26/9.

Báo InterPressNews của Georgia dẫn phát biểu của đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Tbilisi cho biết, lời mời đã bị hủy bỏ vì những gì Washington gọi là "hành động phản dân chủ, thông tin sai lệch và lời lẽ tiêu cực đối với Mỹ và phương Tây" mà Chính phủ Georgia đưa ra.

Tờ báo dẫn lời phát ngôn viên Quốc hội Shalva Papuashvili cho rằng việc hủy lời mời là "tầm phào".

Từ khi tách khỏi Liên Xô năm 1991, Georgia ủng hộ phương Tây và là nước nhận nhiều viện trợ từ Mỹ. Quốc gia này cũng đã trở thành ứng cử viên để chuẩn bị cho quá trình gia nhập Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, quan hệ của Georgia với các cường quốc phương Tây trở nên tồi tệ vì những cáo buộc về khuynh hướng độc đoán và thân Nga.

Đảng Giấc mơ Georgia cầm quyền mà cựu Thủ tướng Bidzina Ivanishvili kiểm soát gần đây thông qua đạo luật kiểm soát "đại diện nước ngoài", bất chấp cuộc biểu tình kéo dài trong nước để phản đối và phương Tây chỉ trích.

Giấc mơ Georgia đang nỗ lực để giành được nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử vào tháng 10 tới. Ông Ivanishvili nhiều lần gợi ý rằng, nếu được bầu lại, đảng của ông sẽ có hành động cấm đảng đối lập United National Movement thân phương Tây.

Theo các cuộc thăm dò dư luận, Giấc mơ Georgia vẫn là đảng được nhiều người ủng hộ, nhưng vị trí của họ giảm sút từ năm 2020, khi chỉ giành được gần 50% số phiếu bầu và chiếm đa số mong manh trong quốc hội.

Trong một bài đăng trên Facebook ngày 25/9, nghị sĩ cấp cao của Giấc mơ Georgia Mamuka Mdinaradze cho rằng Tổng thống Biden đang muốn đưa "phao cứu sinh" cho phe đối lập ở Georgia trong cuộc bầu cử sắp tới.

Tình hình bất ổn trong nước đã gây tổn hại mối quan hệ của Georgia với các nước phương Tây.

Đầu tháng này, Mỹ trừng phạt hai chỉ huy cảnh sát Georgia mà họ cho là liên quan đến việc đánh đập các thủ lĩnh phong trào phản đối luật đại diện nước ngoài.

Tuần trước, Liên minh châu Âu thông báo có thể đình chỉ cơ chế miễn thị thực đối với người Georgia nếu cuộc bầu cử vào tháng 10 không diễn ra tự do, công bằng và hòa bình.

Theo Reuters