Mục sở thị hoạt động thi công sân bay dân dụng - quân sự ở Phan Thiết

TPO - Sân bay Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận là cảng hàng không cấp 4E với chức năng là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự (cấp I), có hoạt động bay quốc tế. Hiện tại, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Phan Thiết và đài không lưu đã cơ bản hoàn thành. 

Theo Quy hoạch, Cảng Hàng không Phan Thiết là cảng hàng không quốc nội. Với quy mô cấp 4E, Cảng hàng không Phan Thiết có vai trò sân bay dùng chung dân dụng và quân sự (sân bay quân sự cấp I) với tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.

Bộ Quốc phòng là cơ quan có thẩm quyền đối với khu bay quân sự và UBND tỉnh Bình Thuận là cơ quan có thẩm quyền đối với hạng mục hàng không dân dụng. Trong đó, hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết được thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Sân bay Phan Thiết tọa lạc tại xã Thiện Nghiệp (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Các nhà thầu san lấp mặt bằng, thi công đường băng, đường lăn của cảng hàng không.

Bảng chỉ dẫn công trình dự án sân bay Phan Thiết.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về quy hoạch, huy động vốn đầu tư một số cảng hàng không, sân bay.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận khẩn trương giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định liên ngành về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sân bay Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng. Tỉnh Bình Thuận phải rà soát năng lực của nhà đầu tư.
Trong trường hợp cần thiết, tỉnh Bình Thuận xem xét lựa chọn nhà đầu tư khác có đủ năng lực để thay thế, khởi công dự án vào đầu năm 2023 để bảo đảm hoàn thành đồng bộ với hạng mục đường cất hạ cánh của cảng hàng không.

Tính đến ngày 30/8, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Phan Thiết và đài không lưu đã cơ bản hoàn thành.

Các nhà thầu san lấp mặt bằng, thi công đường băng, đường lăn.

Sân bay Phan Thiết được quy hoạch là cảng hàng không cấp 4E với chức năng là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự (cấp I), có hoạt động bay quốc tế.

Sân bay có một đường cất hạ cánh dài hơn 3km và nhà ga hành khách có công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm.

Khi hoàn thành, sân bay Phan Thiết là động lực phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Riêng với thị trường du lịch, sân bay Phan Thiết sẽ rút ngắn khoảng cách di chuyển từ các tỉnh miền Bắc nhờ đường bay thẳng.

Hiện diện tích nhà ga hàng không dân dụng vẫn là bãi đất trống.

Con đường tạm dẫn vào dự án sân bay Phan Thiết.

Trên công trường có máy móc, công nhân thi công.

Một số hạng mục của cảng hàng không đang dần nên hình hài.

Khu vực gần sân bay, nhiều cò đất lùng sục, liên tục chào mời PV Tiền Phong mua đất.

Nhiều biển rao bán đất mọc lên xung quanh sân bay Phan Thiết.

Sân bay Phan Thiết nằm cách trung tâm TP Phan Thiết hơn 10 cây số. Vị trí thuận lợi của sân bay được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận.