Mơ hồ ông giáo trộm tôm

TP - Theo ông Huỳnh Chí Nguyễn, ông bơi xuồng đi tuần quanh vuông tôm thì bị đánh đập đến bất tỉnh. Hai ông Nguyễn Chí Nguyên, Lê Trung Kế cho rằng do ông Nguyễn trộm tôm nên xuống tay đánh chém. Ông giáo Nguyễn bị đưa ra dân kiểm điểm, bị phạt hành chính, đề nghị khai trừ Đảng.
Ông giáo Nguyễn
Ông giáo Nguyễn.

Đêm kinh hoàng

Ông Huỳnh Chí Nguyễn (Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Biển Bạch Tân - xã Biển Bạch, Thới Bình, Cà Mau) có nhà ở và vuông tôm 25 công ở ấp Kinh 9, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình. Theo ông, khoảng 3-4 giờ sáng 11-7-2010, ông bơi xuồng quanh vuông tôm canh chừng, con chó của ông chạy dọc bờ vuông tôm chung với vuông của ông Nguyễn Trí Nguyên.

Ông Nguyễn kể: “Nghe con chó hậm hực, tôi dừng xuồng lại, bước lên bờ vuông cỏ sậy mọc um tùm, thì bị đánh như trời giáng, ngã xuống vuông, phải bò đi để thoát thân”.

Ông bò đi khoảng 40 m, nằm trốn ở bụi ráng mé bờ vuông. Gần 9 giờ sáng cùng ngày, con ông Nguyễn là Huỳnh Thanh Danh tìm thấy ông, báo người thân đưa ông đến Bệnh viện huyện U Minh điều trị 13 ngày. Ông Nguyễn bị 4 vết thương trên đầu phải khâu 14 mũi, vết đâm vào nách phải sâu 8 cm, gãy 2 xương sườn…

Nhân chứng đâu?

Được biết, vuông tôm của ông Nguyễn có chung bờ với vuông của ông Lê Trung Kế và bên kia là vuông của ông Nguyễn Trí Nguyên. Việc ông Nguyễn bị đánh đập, đâm chém xảy ra lúc đêm về sáng, không người nhìn thấy.

Chòi tôm bị bỏ hoang sau vụ án trộm tôm.

Cơ quan công an xác định, một số người dân đến hiện trường sớm, sau đêm kinh hoàng của ông Nguyễn gồm có các ông Lê Văn Thu, Lê Văn Phương và Nguyễn Hoài Hận tức Chơn (cùng ở ấp 21, xã Khánh Thuận, U Minh, gần bờ vuông xảy ra vụ việc).

Làm việc với Công an huyện Thới Bình, ông Hận khai: “Sau khi sự việc đánh nhau, lúc đó tôi đến, nhìn thấy tình trạng sức khỏe của anh Nguyễn vẫn bình thường. Nguyễn đang đi trên bờ vuông, mặc áo thun cụt tay, màu xám trắng”.

Ông Phương khai: “Tôi chỉ thấy anh Nguyễn ở trần, không biết anh Nguyễn mặc quần áo như thế nào”. Ông Thu khai: “Khi đến hiện trường, tôi gặp Kế và Nguyên, còn Nguyễn trốn ở đâu không thấy. Khoảng 9 giờ, tôi nghe gia đình Nguyễn tìm gặp Nguyễn, đưa đi bệnh viện” .

Ông Thu còn khai thêm: “Tôi không xác định Nguyễn có trộm tôm hay không. Vì lúc đó, hai bên đánh nhau, tôi không chứng kiến, không biết ai dỡ lú tôm của vuông ai”.

Sau khi Công an Thới Bình lấy lời khai ngày 3-11-2010, ông Lê Văn Thu đã tố cáo bị ông Huỳnh Việt Dũng, điều tra viên, ép khai sai sự thật. Ông Thu nói: “Trên bờ vuông, cách khoảng 10 m có một cái lú (dụng cụ đặt tôm) bị cắt ngang rất ngọt, không phải bị kéo rách như lời ông Nguyễn Trí Nguyên nói. Vả lại, cái đài lú còn nguyên, thẳng đứng, không xiêu vẹo. Ông Huỳnh Việt Dũng buộc tôi khai theo ý ông để buộc tội Huỳnh Chí Nguyễn trộm tôm”.

Mời dân kết án

Đó là tất cả chứng cứ vụ việc. Từ trước đó, ông Huỳnh Chí Nguyễn đã bị Công an xã Tân Bằng mời lên trụ sở làm việc, thực chất là đưa ông Nguyễn đến nơi họp công khai giải quyết trước dân. Ông Nguyễn nói: “Hơn 20 năm dạy học, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Biển Bạch Tân ngay quê hương mình, chẳng lẽ tôi làm chuyện nhỏ mọn, nhục nhã như vầy sao”.

Ngày 17-8-2010, Hội đồng bảo vệ ANTT xã Tân Bằng giải quyết vụ trộm tôm tại ngôi nhà bỏ trống của một người dân ở tổ 1, ấp Kinh 8. Thành phần tham dự khá đông đủ, gồm: ông Nguyễn Hoàng Lượng (Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch xã Tân Bằng), ban ngành xã, ấp Kinh 8; nơi ông Nguyễn làm việc có các ông Cao Minh Hoàng (Phó Bí thư Đảng ủy xã Biển Bạc), ông Đỗ Văn Hùng (Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Biển Bạch Tân) cùng tham dự, và 120 người dân ấp Kinh 8 xã Tân Bằng.

Ông Lê Hoàng Thôi, Phó trưởng Công an xã Tân Bằng thông qua đơn yêu cầu của các ông Nguyên, Kế, buộc ông Nguyễn tội ăn trộm tôm. Ông Nguyễn Trí Nguyên nói: “Đánh Huỳnh Chí Nguyễn bằng khúc tre và cây dao, nếu có súng bắn luôn”. Ngược lại, ông Huỳnh Chí Nguyễn vẫn không thừa nhận ăn trộm tôm mà bị mưu sát, hãm hại, thương tích nặng nề cần xử hình sự.

Kết cục, biên bản cuộc họp này buộc ông Nguyễn có hành vi trộm tôm; sau đó Trưởng Công an xã Tân Bằng ra quyết định phạt hành chính ông Nguyễn 150.000 đồng.

Buộc ngưng chức

Không chấp hành quyết định xử phạt, ông Huỳnh Chí Nguyễn nộp đơn đến TAND huyện Thới Bình khởi kiện hành chính Quyết định của Trưởng Công an xã Tân Bằng.

Tuy nhiên, trong khi TAND huyện Thới Bình vừa thụ lý vụ án, chưa xét xử, ông Huỳnh Chí Nguyễn đã bị buộc ngưng chức Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư chi bộ Trường Tiểu học Biển Bạch Tân. Cũng từ biên bản giải quyết vụ trộm tôm, ông Cao Minh Hoàng (Phó Bí thư Đảng ủy xã Biển Bạch) chủ trì cuộc họp chi bộ Đảng Trường Tiểu học Biển Bạch Tân để bỏ phiếu kỷ luật ông Huỳnh Chí Nguyễn. Phải qua 2 lần bỏ phiếu song vẫn không đạt số phiếu quá bán để kỷ luật ông Nguyễn.

Ông Trang Duy Triết, Bí thư Đảng ủy xã Biển Bạch, nói: “Căn cứ vào kết quả giải quyết ông Nguyễn trộm tôm, tôi đề nghị Huyện ủy Thới Bình khai trừ Đảng. Nếu sau này, cơ quan pháp luật tuyên không tội thì khôi phục, minh oan”!

Ông Nguyễn Hoàng Lượng, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Tân Bằng: “Việc đưa một nhà giáo, đảng viên, cán bộ quản lý giáo dục ra dân giải quyết ăn trộm tôm theo quy ước của ấp, yêu cầu của dân. Hằng năm, xã này xảy ra 4-5 vụ trộm tôm, nếu ai ăn trộm tôm thì phải đưa ra trước dân. Ở đây, ông Nguyễn là công dân, bị xử lý như mọi người”.

Theo Báo giấy