Mẹ con sản phụ bị tiền sản giật nặng may mắn thoát cửa tử

TPO - Nhập viện trong tình trạng nguy cấp vì tiền sản giật nặng, sinh mạng của mẹ con sản phụ tựa “nghìn cân treo sợi tóc”. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa giúp cả hai mẹ con qua nguy kịch.

Ngày 12/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận trường hợp sản phụ bị tiền sản giật nặng. Bệnh nhân là chị T.T.T (30 tuổi, ngụ tại TPHCM) nhập viện với biểu hiện chuyển dạ nhưng trong tình trạng mệt nhiều. Qua xét nghiệm kiểm tra, bác sĩ ghi nhận, bệnh nhân bị tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu.

Theo BS Huỳnh Thị Đào, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, đây là tình trạng tiền sản giật nặng của hội chứng HELLP. Bệnh nhân đối mặt với nguy cơ suy thận cấp, đông máu nội mạch lan tỏa, tổn thương gan, suy thai cấp, nguy cơ đe doạ tính mạng cả hai mẹ con.

Nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ đã giúp mẹ con sản phụ vượt qua nguy kịch

Qua kiểm tra, bác sĩ ghi nhận cổ tử cung bệnh nhân đã mở 8cm, đầu xuống thấp, tim thai vẫn trong giới hạn bình thường. Ngay lập tức, ê kíp bác sĩ tiến hành nhiều biện pháp cấp cứu tích cực để đảm bảo các chức năng sinh tồn của hai mẹ con. Bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ, huy động lực lượng chuyên môn và trang thiết bị ứng cứu.

Với sự hỗ trợ của các bác sĩ, bé gái cân nặng 2,9kg đã chào đời an toàn bằng phương pháp sinh thường. Sau sinh, tử cung của sản phụ bị chảy máu rỉ rả. Bệnh nhân được đặt bóng chèn lòng tử cung, thắt động mạch tử cung hai bên, đồng thời truyền bù các chế phẩm máu. Sau 3 ngày điều trị và theo dõi tích cực bệnh nhân đã ổn định sức khoẻ, các chỉ số xét nghiệm hồi phục về gần mức bình thường.

Theo BS Đào, hội chứng HELLP được xem là một thể lâm sàng đặc biệt của tiền sản giật với các dấu hiệu như: tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu rất nguy hiểm trong thai kỳ với tỷ lệ tử vong cao ở mẹ và bé. Hội chứng HELLP thường đi kèm với sản phụ có huyết áp tăng trong quá trình mang thai và thường xuất hiện trong 3 tháng cuối thai kỳ.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo khi mang thai, thai phụ cần khám định kỳ tại các cơ sở y tế có chuyên khoa sản. Trong quá trình khám thai, người mẹ sẽ được làm xét nghiệm tầm soát tiền sản giật nhằm phát hiện những trường hợp có nguy cơ để theo dõi, xử trí kịp thời và đúng cách, giúp bảo vệ an toàn mẹ và con.