Màn thi đấu gay cấn tại lễ hội thi thả diều 'ngàn năm tuổi' ở làng Bá Dương Nội

TPO - Hàng năm, cứ đến rằm tháng 3 âm lịch, làng Bá Dương Nội (xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) lại tổ chức lễ hội thi thả diều truyền thống tại ngôi miếu thờ thần linh thu hút hàng chục câu lạc bộ tranh tài.

Gay cấn tại lễ hội thi thả diều 'ngàn năm tuổi' ở làng Bá Dương Nội. VIDEO: Đức Nguyễn.

Chiều nay 23/4 (15/3 Âm lịch), hơn 60 chiếc diều hội tụ tại sân miếu Châu Trần để dự tại lễ hội thi thả diều làng Bá Dương Nội (xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội).
Lễ hội thu hút mọi lứa tuổi từ người già đến thanh niên đến tham dự với tinh thần giao lưu học hỏi.
Theo quy chế chấm giải hội thi thả diều, Ban Tổ chức cho biết có 4 tiêu chí: Diều phải có sải cánh tối thiểu 2,2 m, không hạn chế tối đa. Diều mang từ 3 sáo trở lên nhưng sáo bé nhất phải có đường kính từ 3 cm trở lên. Sáo càng to và diều mang nhiều sáo, tiếng sáo trong và vang xa hơn thì được điểm cộng. Cuối cùng là độ đứng của diều, khi diều lên cao phải đứng yên.
Diều sẽ được Ban tổ chức kiểm tra và dán số niêm phong trước khi nhập cuộc.
Sau khi đăng ký, diều được trình tại sân miếu tiến hành khai mạc lễ hội.
Các cụ cao niên hành lễ tại miếu trước khi tranh tài.
Sau khi khai mạc, các chủ diều trực tiếp mang diều ra bãi thi.
Ai cũng hớn hở đi trước để chọn chỗ vị trí đẹp, không bị vướng các thí sinh khác.
Để diều có thể được bay cao nhất, người dự thi phải lội ruộng, đi ra thật xa để có thể cho diều cất cánh được cao.
Ngay sau tín hiệu khai cuộc của Ban tổ chức, nhất loạt hàng chục chiếc diều bắt đầu “cất cánh” trong tiếng cổ vũ của khán giả.
Diều càng lên cao, lực kéo của dây rất mạnh, nhiều thí sinh phải dùng găng tay để tránh chấn thương, xước tay.
Lễ hội thả diều truyền thống ở Bá Dương Nội mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa. Không chỉ thu hút người dân quanh vùng, hội thi này còn thu hút không ít người chơi diều từ các địa phương khác cũng như khách du lịch nước ngoài tới chiêm ngưỡng.
Các thí sinh dùng các "tuyệt chiêu" để có thể đưa diều lên cao nhất, và giữ yên cho diều tại một vị trí.
Diều được thả đạt độ cao đến 2000-3000m. Mắt thường khó có thể phân biệt, BTC phải dùng ống nhòm để quan sát, chấm thi.
Người dân và du khách “đội nắng” để đến xem và cổ vũ cho các chủ diều dự thi.