Lương giáo viên hiện nay rất cao; đề xuất chi 9.200 tỷ miễn học phí cho con nhà giáo

TPO - Đề xuất bốc thăm chọn môn thi thứ ba; Đề xuất chi 9.200 tỷ miễn học phí cho con nhà giáo; 582 người đạt tiêu chuẩn xét giáo sư, phó giáo sư 2024;... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Đề xuất chi 9.200 tỷ miễn học phí cho con nhà giáo: Đại diện Bộ GD&ĐT nói gì?

Giáo viên, quản lý trường học cho rằng, đề xuất miễn học phí cho con nhà giáo vừa qua của Bộ GD&ĐT là chưa hợp lý, tạo ra sự không công bằng trong xã hội. Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) Vũ Minh Đức cho biết, ban soạn thảo sẽ tiếp thu các ý kiến và rà soát lại các nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn. (xem chi tiết)

Đại biểu Quốc hội: Lương giáo viên hiện nay rất cao

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga phân tích, lương giáo viên hiện nay rất cao so với viên chức ngành khác. Ngoài bậc lương cơ bản như viên chức nói chung, giáo viên còn có hai lần phụ cấp thâm niên và phụ cấp đứng lớp. Ngoài chuyện dạy thêm, chỉ tính riêng mức lương và phụ cấp thì mức thu nhập của giáo viên không hề thấp, thậm chí cao nhất trong thang bảng lương. (xem chi tiết)

Nữ sinh lớp 11 bị đánh hội đồng gãy đốt sống cổ

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/10, trên đường đi học về đến xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, L.V.G.N (16 tuổi, là học sinh lớp 11A6, Trường THPT Nông Cống 2) ở thôn Thanh Sơn, xã Trung Chính, huyện Nông Cống thấy có nhóm học sinh đánh nhau nên vào can ngăn.

Sau đó, L.V.G.N bị nhiều học sinh tập trung đánh hội đồng. Nhóm học sinh này dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu, cổ và dùng tay, chân đấm, đạp vào người khiến N. bị đa chấn thương. (xem chi tiết)

Nhiều học sinh nhập viện sau bữa ăn tại trường

Sở Y tế TPHCM cho biết đang khẩn trương điều tra dịch tễ làm rõ nguyên nhân khiến nhiều học sinh tại trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3 có biểu hiện bị ngộ độc phải nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường.

Theo đó, trong ngày 10/10 đã ghi nhận 6 trường hợp học sinh có triệu chứng đau bụng, trong đó 2 trường hợp có biểu hiện nôn ói. Trước đó, các học sinh trên đã ăn bữa trưa bán trú tại trường vào khoảng 11 giờ 30 phút với món bún gạo xào thịt nướng, nem nướng và canh hẹ. (xem chi tiết)

Lần đầu tiên trường ĐH Y Hà Nội lọt bảng xếp hạng đại học thế giới

Ngày 9/10, Tổ chức Times Higher Education (THE) công bố bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới năm 2025. Việt Nam có 9 đại diện, nhiều nhất từ trước đến nay.

Dù lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng song Đại học Kinh tế TPHCM được xếp ở vị trí 501-600, cao nhất trong các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam. Tiếp đến là Trường Đại học Duy Tân và Tôn Đức Thắng xếp hạng 601-800.

Trường Đại học Y Hà Nội và Mở TPHCM nằm trong nhóm 801-1.000 và 1.201-1.500. (xem chi tiết)

Sự thật bất ngờ điểm 'Thủ khoa' lớp 10 của trường THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa

Ông Vũ Ngọc Liêm, Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc (Thanh Hóa), Chủ tịch Hội đồng chấm thi vào lớp 10 Trường THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá) cho biết: Sau khi sự việc ghi nhầm điểm xảy ra đối với thí sinh C.T.H, ông cùng tổ hồi phách, lên điểm đã làm việc với Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo để giải quyết vụ việc.

"Đây là vụ việc đáng tiếc xảy ra đối với hội đồng chấm thi, chứ không có chuyện tiêu cực. Qua đây tôi gửi lời xin lỗi đến phụ huynh, thí sinh C.T.H. Các thành viên có liên quan trong vụ việc này đã có bản giải trình với lãnh đạo sở, sẵn sàng nhận mọi hình thức xử lý của cấp trên", ông Liêm khẳng định. (xem chi tiết)

Hé lộ nguyên nhân khiến 2 cô giáo nhập viện, hàng nghìn học sinh nghỉ học ở Đắk Lắk

Ông Phạm Tiến Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đã phát hiện vị trí nghi phát tán mùi hôi lạ (như mùi thuốc sâu). Theo đó, mùi hôi này xuất phát từ một bãi rác tự phát trên địa bàn phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột).

Phía thành phố đã chỉ đạo xử lý, thu gom rác tại vị trí bãi rác tự phát; đồng thời, tiến hành xét nghiệm, truy tìm nguyên nhân dẫn đến mùi hôi lạ. (xem chi tiết)

582 người đạt tiêu chuẩn xét giáo sư, phó giáo sư 2024

Ngày 9/10, Hội đồng giáo sư nhà nước công bố danh sách ứng viên được hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.

Có tổng số 673 người được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2024.

Theo đó, có 582 ứng viên được Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đạt tiêu chuẩn được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo năm 2024 so với con số Hội đồng giáo sư cơ sở đề xuất. (xem chi tiết)

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói gì về đề xuất bốc thăm chọn môn thi thứ ba?

Chiều 7/10, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, báo chí đặt câu hỏi về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến sửa đổi quy chế thi THCS và THPT, trong đó về phương thức xét tuyển, tuyển sinh lớp 10 THPT có đưa ra 2 phương thức xét tuyển và thi tuyển.

Về thi tuyển, dự thảo quy định số lượng thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn và một môn thi do Sở GD&ĐT tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên. Việc bốc thăm lựa chọn môn này như thế nào? (xem chi tiết)