Lợn chết dịch vứt chỏng chơ trên đường quốc lộ

TPO - Lợn xuất sang Trung Quốc bị ốm chết hoặc không bán được, nhiều thương lái chở về Việt Nam rồi lén vứt trên đường quốc lộ 4A gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 
Xác lợn chết trương phềnh ven đường quốc lộ 4A. Ảnh: C.V.L

Chiều qua (13/4), một số người dân sống ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang chủ hàng, lái xe ô tô tải biển kiểm soát: 89C-06531 vứt hàng chục con lợn chết xuống khe suối, khe đồi ven quốc lộ 4A thuộc địa phận đèo Bông Lau; nơi giáp ranh giữa huyện Tràng Định (Lạng Sơn) và Thạch An (Cao Bằng).

Trước sự phản ứng của người dân, chủ xe ô tô kể trên đã phải xin lỗi và bốc lợn trở lại xe; đồng thời hứa sẽ không tái diễn cảnh này nữa.

Hiện tượng lợn ốm, chết, dịch bệnh bị vứt ở ven đường quốc lộ 4A trở nên bức xúc từ nhiều tháng qua trên địa phận tỉnh Lạng Sơn, nhất là các khu vực xa khu dân cư thuộc hai huyện Văn Lãng, Tràng Định.

Cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã lên tiếng, tổ chức thu gom để tiêu hủy nhưng vẫn còn nhiều tài xế vô ý thức vẫn vứt lợn chết ven đường, gây ô nhiễm môi trường.