Lạ lùng nhà tổ chim trên cây cổ thụ của người Mông ở Lai Châu

TPO - Không giống như kiểu xây dựng truyền thống, những ngôi nhà tổ chim lấy thân cây cổ thụ làm trụ đỡ, mỗi ngôi nhà sẽ có cổng gỗ ghi tên “Tổ chim đại bàng", "Tổ chim ưng", "Tổ chim chào mào",... vô cùng độc đáo.

Nằm dưới chân đỉnh Sơn Bạc Mây của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ từ lâu nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên trong lành, mát mẻ. Đặc biệt, đến nơi này, nhiều du khách không khỏi tò mò với những ngôi nhà tổ chim trên cây cổ thụ của đồng bào người Mông.

Những ngôi nhà tổ chim được làm hoàn toàn bằng vật liệu địa phương như: Đá, gỗ, mái lá, cầu thang bằng tre, nứa...

Không giống như kiểu xây dựng truyền thống, những ngôi nhà tổ chim lấy thân cây cổ thụ làm trụ đỡ.

Mỗi ngôi nhà chính là một căn phòng thu nhỏ với diện tích khoảng 7m2 có chỗ sinh hoạt cá nhân đầy đủ, tiện lợi, có bình nóng lạnh và có wifi riêng.

Nhà được dựng vững chắc, có hệ thống cửa sổ và cửa ra vào đảm bảo an toàn cho khách khi ở lại.

Trước mỗi ngôi nhà sẽ có cổng gỗ ghi tên các loại chim từ “Tổ chim Đại Bàng", "Tổ chim ưng", "Tổ chim chào mào",..” giống như phong tục bao đời của người Mông bản địa.

Lối lên các ngôi nhà được làm bằng đá, trồng những loại cây của địa phương.

Ở trong nhà tổ chim, du khách sẽ được đón bình mình trên cây, nghe tiếng chim hót líu lo quanh nhà hòa vào tiếng hát của những thiếu nữ Mông.

Nội thất trong mỗi nhà tổ chim dù đơn giản nhưng mang đậm bản sắc văn hóa của người Mông.

“Già làng bảo rừng là vàng, biển là bạc nên chúng mình luôn muốn bảo vệ rừng nhiều nhất có thể, chúng mình không muốn vì xây một ngôi nhà mà phá đi cả một cánh rừng nên chúng mình chọn làm nhà trên cây, cùng cây lớn lên và đi qua bốn mùa. Mình cũng hi vọng bà con ở khắp nơi nếu có làm nhà thì hãy tìm cách bảo vệ và sống chung với thiên nhiên nhiều nhất có thể”, Hẳng A Xà, một trong những người tiên phong làm du lịch và là chủ của khu nhà tổ chim ở Sin Suối Hồ chia sẻ.