Khám phá 'miền Tây sông nước thu nhỏ' giữa lòng phố cổ Hội An

TPO - Giữa phố cổ Hội An với đặc trưng những kiến trúc cổ xưa, khoác lên mình lớp áo cổ kính, yên bình lại xuất hiện một khu rừng dừa độc đáo giống hệt miền Tây sông nước. Rừng dừa Bảy Mẫu hay còn gọi là rừng dừa Cẩm Thanh là điểm đến hoàn toàn mới mẻ ở Hội An, chỉ cách phố cổ chừng 3km. Du khách sẽ được đưa đi tham quan rừng dừa bằng những chiếc thuyền, thúng độc lạ và vô cùng dễ thương.

Khu du lịch rừng dừa Bảy Mẫu, hay còn gọi là rừng dừa Cẩm Thanh là điểm đến hoàn toàn mới mẻ ở Hội An, chỉ cách phố cổ chừng 3km.

Du khách được đưa đi tham quan rừng dừa bằng những chiếc thuyền, thúng độc lạ và vô cùng dễ thương.

Khu du lịch rừng dừa Bảy Mẫu, Hội An trước đây được biết đến khu căn cứ địa cách mạng của quân dân trong kháng chiến. Nhờ địa hình kín đáo mà kể từ thời kháng Pháp, dân ta đã tổ chức nhiều trận phục kích đánh bại nhiều trận càn của địch.

Du khách rất hào hứng khi được tận tay trải nghiệm chèo thuyền thúng trên sông nước.

Tận dụng vẻ đẹp tự nhiên của rừng dừa, người dân địa phương đã “sáng tạo” nên một cách làm du lịch hoàn toàn mới, đó là chở khách đi chơi bằng thúng, bằng thuyền.

Du khách hào hứng checkin để lưu giữ những khoảng khắc ấn tượng nhất của chuyến đi.

Sau những giờ phút ngắm cảnh yên bình trên sông nước, du khách sẽ có dịp trầm trồ khi đến với tiết mục “múa thúng” vô cùng điệu nghệ của bà con nơi đây.

Đây cũng chính là hoạt động được yêu thích nhất nhưng cũng khá “đáng sợ”, bởi không ai cũng có đủ can đảm để tham gia vào trải nghiệm 'múa thuyền thúng' quay vòng tròn với tốc độ rất nhanh, đòi hỏi du khách phải có sức chịu đựng dẻo dai này.

Màn giăng lưới đánh cá cũng cực kỳ sinh động, thu hút du khách.

Du khách nước ngoài cũng rất hào hứng khi được trải nghiệm tham quan rừng dừa.

Các bạn nhỏ khá lạ lẫm, ngạc nhiên khi cùng gia đình trải nghiệm tham quan trên những chiếc thuyền thúng mầu sắc xinh xắn, dễ thương.