Iran phóng thử thành công thuỷ lôi tốc độ cao

Ngày 2/4, quân đội Iran đã phóng thử thành công loại thuỷ lôi mới có tốc độ cao có thể phá huỷ các tàu chiến cỡ lớn và tàu ngầm.
Nguồn : tonyrogers

Cuộc thử nghiệm diễn ra ngay sau vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo "tàng hình" mang tên Fajr-3 ngày 31/3.

Loại thuỷ lôi nói trên do Iran tự sản xuất có tốc độ 360 km/giờ dưới mặt nước, nhanh gấp 3-4 lần so với loại thuỷ lôi bình thường hiện nay và được coi là loại thuỷ lôi có tốc độ nhanh nhất thế giới, tương đương thuỷ lôi VA-111 Shkval do Nga sản xuất năm 1995.

Thuỷ lôi này được trang bị một đầu đạn có sức công phá rất mạnh, được thiết kế để bắn phá các cụm tàu hoặc tàu ngầm cỡ lớn và có khả năng lẩn tránh sự phát hiện của đối phương. Mặt khác, thuỷ lôi này do có tốc độ rất cao nên không một tàu ngầm hay tàu chiến nào có thể tránh kịp khi bị tấn công.