Huyện Mường Ảng (Điện Biên) đưa vào sử dụng hai công trình trọng điểm

Chiều 13/7, huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) công bố hoàn thành, đưa hai công trình phục vụ đời sống, dân sinh, gồm: Chợ trung tâm xã Búng Lao và Nghĩa trang nhân dân An Lạc Viên vào sử dụng.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Mường Ảng cùng các đại biểu, nhân dân huyện Mường Ảng gắn biển công trình chợ trung tâm xã Búng Lao.

Với công trình Chợ trung tâm xã Búng Lao, ngay từ khâu quy hoạch đến tổ chức thực hiện, huyện Mường Ảng luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Do vậy, từ phương án quy hoạch đến thiết kế, thi công chợ Búng Lao, huyện Mường Ảng đều chỉ đạo đơn vị thực hiện phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên tinh thần tiếp thu toàn bộ ý kiến để tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân kinh doanh, buôn bán hiệu quả.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Mường Ảng và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Điện Biên cắt băng khai mạc hội thi "Bữa cơm gia đình-ấm áp yêu thương" đánh dấu sự kiện đưa chợ trung tâm Búng Lao vào sử dụng.

Các hạng mục phụ trợ bao gồm: hệ thống phòng cháy, chữa cháy hiện đại; khu vệ sinh; khu thu gom, xử lý rác thải; hệ thống cấp nước sạch; hệ thống điện; cây xanh; sân... Hiện tại, chợ trung tâm Búng Lao được xếp loại chợ hiện đại nhất trong hệ thống chợ cấp huyện trong tỉnh Điện Biên.

Được xây dựng trên diện tích 7.000m2, chợ trung tâm Búng Lao được chia thành 77 ô bán hàng cố định, gần 60 ô bán hàng không cố định và khu nhà quản lý.

Chợ trung tâm xã Búng Lao, huyện Mường Ảng được UBND huyện Mường Ảng phê duyệt với tổng mức đầu tư: 7 tỷ đồng bằng Nguồn vốn ngân sách huyện.

Bà con nhân dân các xã đến dự lễ khai trương chợ Búng Lao.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Huyện uỷ đến các gian hàng chia sẻ cùng bà con buôn bán ở chợ.

Đến nay toàn bộ các hộ dân kinh doanh ngoài lòng đường, vỉa hè trước đây đã vào chợ buôn bán với tổng số 77 hộ cố định; các hộ nhỏ lẻ trung bình 50-60 hộ/ngày.

Bà con nhân dân rất phấn khởi khi có một khu chợ mới khang trang.

Tại hội thi Bữa cơm gia đình- ấm áp yêu thương có 18 mâm cỗ và 12 chảo thắng cố được bà con nhân dân đến thưởng thức hương vị ẩm thực địa phương.
Những bát thắng cố mới nấu được bày biện trên bàn để bà con đến thưởng thức món ăn của địa phương.

Chợ được phân khu khoa học từ hàng tươi sống, hàng hoa quả, hàng rau đến hàng khô; đến thời điểm hiện tại đã giải quyết được tình trạng các hộ dân buôn bán lòng đường vỉa hè, không còn tình trạng ách tắc giao thông ...

Công trình Nghĩa trang nhân dân An Lạc Viên được xây dựng tại xã Ẳng Tở, trên diện tích 7,2ha. Điều đáng nói, toàn bộ diện tích đất để thực hiện Nghĩa trang nhân dân An Lạc Viên do nhân dân huyện Mường Ảng tự nguyện hiến; hơn 20 tổ chức, hơn 200 cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ gần 2 tỷ đồng và hàng trăm cây xanh, hàng trăm lượt ngày công thực hiện các hạng mục trong khuôn viên nghĩa trang, gồm: cổng chính; hệ thống điện chiếu sáng; biển công trình; hệ thống cây xanh...

Cán bộ, nhân dân huyện Mường Ảng gắn biển công trình Nghĩa trang nhân dân An Lạc Viên tọa lạc tại xã Ẳng Tở.

Thông tin về quá trình triển khai thực hiện hai công trình, ông Tô Trọng Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng cho biết: Tuy số vốn không nhiều, nhưng đây là hai công trình cấp thiết, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, góp phần quan trọng hoàn thiện hạ tầng cơ sở bộ mặt đô thị, nông thôn của huyện Mường Ảng như mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra.

Cảm ơn sự đồng hành, đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong huyện đã luôn ủng hộ xây dựng các công trình hạ tầng, xã hội tại địa phương, tại buổi lễ công bố hoàn thành, đưa hai công trình vào khai thác, ông Tô Trọng Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng thuận của nhân dân và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, để huyện thực hiện tốt 2 khâu đột phá tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng huyện Mường Ảng ngày càng phát triển.

Toàn cảnh công trình Nghĩa trang nhân dân An Lạc Viên tọa lạc tại xã Ẳng Tở.