Hội nghị thương mại, đầu tư VN-Philippines

Ngày 16-10, Hiệp hội Doanh nghiệp Philippines tại TPHCM tổ chức Hội nghị Thương mại và Đầu tư cho các doanh nghiệp với chủ đề Việt Nam - điểm đến đầu tư, nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam và Philippines tăng cường xúc tiến hợp đồng kinh doanh, dự án đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả những thỏa thuận kinh tế đã ký kết giữa hai nước.

TPHCM cam kết tạo điều kiện thuận và tích cực hỗ trợ các hoạt động giao thương, đầu tư của doanh nghiệp.

Theo ông Jerril Santos, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam, Philippines đứng thứ 27 về lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, với nhiều công ty lớn và tổng nguồn vốn đạt khoảng 300 triệu USD.

Thương mại song phương giữa hai nước tăng vượt bậc, nhưng còn nhiều tiềm năng để phát triển, do đó Philippines luôn khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp… của nước này.

Theo Báo giấy