Hình ảnh rạch ô nhiễm nhất TP.HCM sau khi chi 9.600 tỷ đồng cải tạo

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm với tổng mức đầu tư hơn 9.600 tỷ đồng sẽ được triển khai trong giai đoạn 2023-2028, sau hai thập kỷ bị ô nhiễm trầm trọng.

Ngày 6/10 vừa qua, UBND TP.HCM phê duyệt dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cửa sông Vàm Thuật.

Suốt 20 năm quy hoạch treo, rạch Xuyên Tâm trở thành một trong những nơi ô nhiễm nhất thành phố do rác thải. Bên cạnh đó, nạn lấn chiếm để xây dựng, cơi nới nhà cửa khiến lòng kênh bị thu hẹp, có nơi chỉ rộng chừng 4m.

Toàn bộ dự án dài hơn 8,8km với tổng mức đầu tư hơn 9.600 tỷ đồng được thực hiện từ năm 2023-2028. Rạch Xuyên Tâm có chiều dài 6,6km; 3 tuyến rạch nhánh gồm rạch Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu có chiều dài hơn 2,2km. Đồ họa: Ideco

Sau cải tạo, lòng rạch được mở rộng từ 20-30m, sâu 3,5m, dọc hai bên bờ được xây dựng đường giao thông với 2 làn xe mỗi bên rộng 6m, vỉa hè rộng từ 3m.

Dự án cũng xây dựng các hạng mục công viên, mảng xanh, hạ tầng kỹ thuật ven rạch với tổng diện tích khoảng 11ha.

Hệ thống thoát nước thải của rạch Xuyên Tâm có đường kính D300-D1.200, hệ thống thoát nước mưa là D400. Kè bảo vệ hai bên bờ được xây bằng cừ bê tông cốt thép dự ứng lực.

Ngoài việc cải tạo rạch, các hạng mục kết nối với các cầu bắc ngang tuyến như: Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh, Bùi Đình Túy, Chu Văn An, Rạch Lăng được đầu tư đồng bộ.

Dự án hoàn thành góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống cho dân cư ven rạch và nâng cao khả năng chống ngập, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo chức năng giao thông thủy nội địa, phục vụ phát triển du lịch của thành phố.

Để thực hiện công trình, thành phố sẽ thu hồi khoảng 159.000 m2 đất, với 1.880 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong đó, quận Bình Thạnh chiếm phần lớn, với khoảng 1.796 hộ dân, tổ chức. Quận được phân bổ 42 nền tái định cư, còn lại là chung cư, tổng cộng 300 nền nhà và căn hộ. Đối với quận Gò Vấp, địa phương có khoảng 84 trường hợp bị ảnh hưởng cùng 35 trường hợp cần tái định cư.

Theo Vietnamnet