Hành trình đến ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia của nam sinh xứ Huế

TPO - Bình tĩnh và luôn giữ phong độ dẫn đầu, nam sinh Võ Quang Phú Đức đến từ Thừa Thiên - Huế đã trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm nay.

Năm nay, 4 thí sinh xuất sắc đã tham gia tranh tài ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 là: chàng trai đến từ Hà Nội - Nguyễn Nguyên Phú, Trần Trung Kiên đến từ Phú Yên, Nguyễn Quốc Nhật Minh đến từ Gia Lai và Võ Quang Phú Đức đến từ Thừa Thiên - Huế.

Bình tĩnh và luôn giữ phong độ dẫn đầu, nam sinh Võ Quang Phú Đức đến từ Thừa Thiên - Huế đã trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm nay.

Luôn giữ phong độ dẫn đầu

Em Võ Quang Phú Đức trở thành học sinh thứ 7 của Trường THPT Chuyên Quốc học Huế (Quốc học Huế) góp mặt tại sân chơi này. Đây là niềm tự hào không chỉ của thầy cô, học sinh Quốc học Huế mà của cả tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Chính vì lẽ đó, khi đến với Olympia năm nay, ngay khi "ra mắt" khán giả ở trận chung kết, Đức đã bày tỏ: "Bằng sức mạnh hùng cường của người con xứ Huế, em sẽ mang đến chương trình một màn thi đấu mãn nhãn".

Ở phần thi Khởi động, nam sinh xứ Huế “dẫn đầu” phần thi. Phú Đức xuất sắc đem về 75 điểm nhờ khả năng phản xạ nhanh, câu trả lời chính xác.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật đầu tiên, ngay ở câu hỏi đầu tiên, Phú Đức đã giành quyền trả lời ngay khi chưa có gợi ý. Theo đó, Đức đã đưa ra từ khoá Net Zero và lý giải, Net Zero đang là nỗ lực chung của dân tộc cũng như thế giới hướng đến đạt mức phát thải ròng bằng “0” (Net-Zero) vào năm 2050. Phần trả lời này của Phú Đức đã giúp em có 135 điểm, tiếp tục dẫn đầu, khép lại phần thi Vượt chướng ngại vật một cách nhanh chóng.

Bước vào phần thi Tăng tốc, Phú Đức tiếp tục giữ phong độ dẫn đầu với 235 điểm, Trung Kiên có 120 điểm, Nguyên Phú có 105 điểm, Nhật Minh có 85 điểm. Ở phần thi Về đích, Phú Đức chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 20. Câu hỏi đầu tiên, Đức trả lời đúng 4 tên gọi được sử dụng để đặt tên cho con tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard. Với 2 câu hỏi còn lại, Phú Đức bỏ lỡ cơ hội ghi điểm. Kết thúc phần thi Về đích của mình, Đức có tổng số điểm 235 và giữ phong độ dẫn đầu.

Không khí căng thẳng "nghẹt thở" ở phần thi Về đích của chàng trai Trung Kiên, nam sinh chọn gói câu hỏi 20 - 20 – 30 cho phần thi Về đích. Trung Kiên trả lời đúng 2 câu hỏi đầu tiên. Ở câu thứ 3, Kiên chọn ngôi sao hy vọng nhưng bỏ lỡ cơ hội ghi điểm. Nguyên Phú giành quyền trả lời câu hỏi thứ 3 và giành thêm 30 điểm cho mình. Tổng điểm của Nguyên Phú đã khởi sắc, 215 điểm, chỉ cách Phú Đức 20 điểm.

Bình tĩnh, giữ phong độ, Phú Đức đã giành quyền trả lời câu hỏi số 3 ở phần thi Về đích của Nhật Minh. Theo đó, Phú Đức dẫn đầu với 220 điểm và trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm nay.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia luôn giữ phong độ dẫn đầu cuộc chơi.

Phú Đức có điểm số cách biệt so với các thí sinh còn lại

Không muốn tự gây áp lực cho mình

Khi mới vào học Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, Đức đã thể hiện năng khiếu về môn Toán, em là học sinh chuyên Toán của trường, từng nằm trong dự nguồn tham gia đội tuyển Toán dự thi học sinh giỏi quốc gia, nhưng sau đó Đức tập trung đầu tư cho chương trình Nguyệt quế đỏ để miệt mài, bồi dưỡng, rèn luyện tham gia thi Đường lên đỉnh Olympia và lọt vào chung kết cuộc thi này.

Trước khi bước vào cuộc so tài cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, Võ Quang Phú Đức miệt mài ôn luyện, trau dồi, tìm tòi, củng cố kiến thức, kỹ năng tranh tài, với tâm lý tự tin, thoải mái, lạc quan mà không muốn tự gây áp lực cho chính mình.

Chàng trai xứ Huế bình tĩnh, tự tin.

Thầy giáo Nguyễn Phú Thọ - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, kể rằng, Đức từng là học sinh của Trường THCS Nguyễn Tri Phương - một ngôi trường chất lượng cao của Huế.

“Đức sớm bộc lộ niềm đam mê với cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Quá trình học tập, em rất chịu khó, năng nổ, hòa đồng với mọi người, là một học sinh rất có trách nhiệm với việc học tập của mình. Bên cạnh học tập, rèn luyện tốt, Đức còn nhiệt tình tham gia các phong trào của nhà trường, hoạt động Đoàn, Hội”, thầy Nguyễn Phú Thọ cho biết.

Thầy Nguyễn Phú Thọ cho biết thêm, cậu học trò Võ Quang Phú Đức còn tích cực tham gia các cuộc thi ngoài nhà trường. Em Đức cùng với 2 học sinh của Quốc học Huế từng giành giải nhất cuộc thi Di sản với học đường do Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế phối hợp tổ chức. Qua 11 năm học tập, em luôn đạt thành tích học sinh giỏi.