Hàn Quốc: Vào lồng để phản đối ăn thịt chó

TPO- Người Hàn Quốc tin rằng ăn thịt chó giúp giải nhiệt trong những tháng hè oi bức, điều này đang làm các nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật trên thế giới rất bất bình.
Các nhà hoạt động tự nhốt mình trong lồng sắt để phản đối ăn thịt chó

Ngày ăn thịt chó ở Hàn Quốc được gọi là ngày Bok-Nal. Người Hàn Quốc ăn thịt chó vào những ngày này để tăng sức chịu nóng trong cả năm.

Trong khi thịt chó được coi là món khoái khẩu và vốn được tiêu thụ khá nhiều trong cả năm ở Hàn Quốc, vào những ngày Bok-Nal, số chó bị giết thịt còn nhiều hơn.

Các nhà hoạt động đã tổ chức biểu tình trên khắp thế giới bằng cách tự nhốt mình vào các lồng sắt. Địa điểm biểu tình bao gồm trước Đại sứ quán Hàn Quốc ở Anh và Mỹ.

Nhóm Bảo vệ Quyền Động vật (IDAUSA) cho hay hàng năm có đến 2.5 triệu con chó bị điện giật, treo cổ hoặc bị đánh chết ở Hàn Quốc bởi quan niệm rằng con vật càng bị đánh thì thịt càng mềm và ngon hơn.

IDAUSA nói thêm mèo cũng được dùng để làm súp hoặc thuốc tẩm bổ. Chúng bị đánh đập rồi thả vào nước sôi trong lúc vẫn còn sống.

Theo hãng tin Yonhap, Seoul đang phải hứng chịu trận nắng nóng với nhiệt độ hơn 35 độ C từ năm 1994 đến nay nên số lượng thịt chó được tiêu thụ lại càng lớn.

Phan Yến
Theo Dailymail

Theo Dịch