Giáo viên đâm kim tiêm vào mặt trẻ mẫu giáo

Trưa 25/10, cô Đ.T.A.N., giáo viên chủ nhiệm lớp lá 1 Trường Mẫu giáo dân lập HM, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, đã dùng kim tiêm đâm vào mặt một học sinh 5 tuổi ngay tại lớp học.

Ông Võ Quang, trưởng Phòng Giáo dục huyện Long Khánh, cho biết cô N. mới hợp đồng làm việc tại trường từ tháng 8/2006. Trường đã làm biên bản kiểm điểm và buộc giáo viên này thôi việc.

Giáo viên Đ.T.A.N. đã nhận lỗi và cho biết do bé ăn chậm nên cô có đánh cháu hai lần và dùng kim tiêm gí vào mặt để dọa cho bé ăn nhanh!

Theo lời cô N., đó là kim dùng để tiêm thuốc cho chính cô.

Theo Y. T
Tuổi Trẻ