Giai đoạn hai vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Ba cựu phó giám đốc sở nhận hối lộ bao nhiêu tiền?

TPO - Trong số 17 bị can bị truy tố giai đoạn hai vụ án 'Chuyến bay giải cứu' có 3 cựu lãnh đạo là Nguyễn Văn Văn, cựu Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam; Lê Ngọc Tường, cựu Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam và Trần Tùng, cựu Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên cùng bị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Trong giai đoạn hai vụ án “Chuyến bay giải cứu”, Viện KSND Tối cao đã truy tố 17 bị can về 4 tội “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và che giấu tội phạm; Che giấu tội phạm".

Số này có 3 lãnh đạo, gồm: Nguyễn Văn Văn (cựu Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam); Lê Ngọc Tường (cựu Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam); Trần Tùng (cựu Phó giám đốc Sở Nội vụ Thái Nguyên) cùng bị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Bị can Nguyễn Văn Văn và Lê Ngọc Tường.

Cáo trạng thể hiện, khi dịch COVID-19 bùng phát diễn biến phức tạp, Chính phủ chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để phòng chống dịch. Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của một số Bộ, ngành, địa phương sẽ phối hợp thực hiện.

Lợi dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước và chức vụ quyền hạn được giao, một số cá nhân tại UBND các tỉnh, thành phố đã thỏa thuận đưa, nhận hối lộ, làm trái công vụ để tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp đưa công dân về nước cách ly y tế tại các địa phương; trực tiếp hoặc qua trung gian móc nối, thỏa thuận với cán bộ để có văn bản chấp thuận, xét duyệt cho công dân (khách lẻ) về trên các chuyến bay đơn lẻ.

Có thỏa thuận 'ăn chia'

Cụ thể, tại tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh có công văn chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, đánh giá năng lực tổ chức đón đoàn công dân về cách ly. Sở này sẽ cùng Sở Y tế tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thống nhất về mặt nguyên tắc cho phép công ty lữ hành đón người nhập cảnh trên các chuyến bay theo phương án của doanh nghiệp.

Bên Sở Y tế giao bị can Nguyễn Văn Văn phụ trách; còn Lê Ngọc Tường, Phó Giám đốc Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động đón công dân.

Cuối tháng 5/2021, Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó giám đốc Công ty Bluesky, bị can ở Giai đoạn 1 vụ án) đã liên hệ, đến phòng làm việc của Nguyễn Văn Văn, Lê Ngọc Tường, trao đổi rằng "các công ty của Hằng đã được Văn phòng Chính phủ cấp phép thực hiện chuyến bay đưa công dân từ nước ngoài hồi hương cách ly y tế tại tỉnh Quảng Nam" và nhờ hỗ trợ.

Từ tháng 5/2021 - 1/2022, Văn và Tường, phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Nam tiếp nhận công dân Việt Nam về trên 56 chuyến bay do Nguyễn Thị Thanh Hằng thực hiện.

Kết thúc các chuyến bay, Nguyễn Thị Thanh Hằng hối lộ 5 lần, tổng cộng 450 triệu đồng cho Văn; hối lộ 4 lần, tổng cộng 400 triệu đồng cho Tường. Từ giai đoạn 1 vụ án, hai cựu Phó giám đốc Sở nêu trên đã nộp lại tiền khắc phục hậu quả.

Bị can Trần Tùng.

Tại Thái Nguyên, UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ là đầu mối chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương thẩm định điều kiện nhập cảnh và cách ly.

Bị can Trần Tùng (khi đó giữ cương vị Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên) được giao nhiệm vụ, song đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để trục lợi cá nhân.

Theo đó, cuối 2020, ông Vũ Hồng Nam (cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản - bị can Giai đoạn 1 vụ án) liên hệ với ông Nguyễn Đình Việt (Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên) đề nghị giúp đỡ đưa công dân từ Nhật Bản về nước cách ly tại tỉnh.

Ông Việt cho ông Nam số điện thoại của Trần Tùng. Qua liên lạc, ông Nam được Tùng cho biết khi nào có khách sạn trống sẽ báo lại.

Đầu tháng 3/2021, Trần Tùng điện cho ông Nam thông báo đã có địa điểm cách ly, đề nghị ông Nam gửi công điện về UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nam sau đó giới thiệu Lê Văn Nghĩa (Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ ăn uống Nhật Minh - bị can Giai đoạn 1 vụ án) để Nghĩa liên hệ làm thủ tục.

Quá trình này, Tùng và Nghĩa gặp nhau một nhà hàng ở TP Thái Nguyên. Tùng yêu cầu Nghĩa cho Công ty Sen Vàng Đất Việt do bị can Trần Thị Quyên làm Giám đốc thực hiện việc cách ly với chi phí trọn gói 18 triệu đồng/khách, nhưng khi ký hợp đồng chỉ thể hiện từ 10 - 12 triệu đồng/khách.

Số tiền chênh lệch từ 6 - 8 triệu đồng còn lại sẽ chuyển ngoài hợp đồng cho Quyên để chuyển lại cho Tùng.

Thỏa thuận xong, Công ty Nhật Minh tổ chức 3 chuyến bay, đưa tổng số 668 người về. Quyên lo trọn gói các thủ tục cách ly và được Nghĩa chuyển hơn 11 tỷ đồng.

Số tiền nhận được, Quyên chuyển tiền theo yêu cầu của Tùng và hưởng lợi bất chính 300 triệu.

Cá nhân ông Trần Tùng bị cáo buộc nhận hối lộ 4,4 tỷ đồng từ Nghĩa thông qua Quyên; ông này lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, hưởng lợi 3,2 tỷ đồng.

Giai đoạn điều tra, bị can Trần Tùng và gia đình mới nộp khắc phục 700 triệu đồng; bị can Trần Thị Quyên nộp 160 triệu đồng.