Đức phản đối cử lực lượng gìn giữ hoà bình của NATO tới Ukraine

TPO - Phát biểu trên kênh truyền hình ARD, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Berlin phản đối việc cử lực lượng gìn giữ hoà bình của NATO tới Ukraine theo đề xuất của Ba Lan.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Tass

“Chúng tôi sẽ không tiến hành các hoạt động quân sự ở Ukraine, kể cả dưới danh nghĩa lực lượng gìn giữ hoà bình. Chúng tôi cũng không muốn áp đặt vùng cấm bay ở đó", ông Scholz nói.

Thủ tướng Đức cho biết Berlin đang làm mọi cách để giúp Ukraine. Theo ông Scholz, ở thời điểm hiện tại, “các biện pháp trừng phạt là công cụ hiệu quả nhất” để gây áp lực lên Mátxcơva.

Trước đó, Ba Lan - một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đề xuất cử phái bộ gìn giữ hoà bình của liên minh tới miền Tây Ukraine để hỗ trợ Kiev đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Bản đề xuất đã được Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda gửi đến Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 24/3.

Tuy nhiên sau cuộc họp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố NATO sẽ không gửi quân đến Ukraine vì điều này sẽ dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện với Nga.

Theo Tass