Hội nghị Chánh án các nước ASEAN lần thứ 4:

Đưa nội dung tranh chấp biên giới vào thảo luận

TPO - Ngoài chủ đề trên thì Thể chế hóa Hội nghị Chánh án ASEAN; Hội nhập ASEAN; Xây dựng cổng thông tin điện tử tòa án ASEAN; Đào tạo tư pháp… là những nội dung được được ra thảo luận.
Các đại biểu dự Hội nghị Chánh án các nước ASEAN lần 4. Ảnh: Tân Châu.

Ngày 1/4, Hội nghị Chánh án các nước ASEAN lần 4 đã khai mạc tại TP.HCM, ngoài 10 đoàn đại biểu Tòa án tối cao các nước trong ASEAN, hội nghị còn sự tham dự của 60 vị khách quốc tế.

Đây là hội nghị thường niên được Tòa án tối cao các nước ASEAN luân phiên đăng cai tổ chức với lần thứ nhất (năm 2013) tại Singapore; lần thứ hai tại Malaysia; lần thứ ba tại Philippines và lần này là tại Việt Nam.

Đại diện nước chủ nhà hội nghị, ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND Tối cao - cho biết: Chương trình hội nghị sẽ thảo luận về các ý tưởng như Thể chế hóa Hội nghị Chánh án ASEAN; Hội nhập ASEAN; Xây dựng cổng thông tin điện tử tòa án ASEAN; Đào tạo tư pháp; Tranh chấp xuyên biên giới…

Hội nghị Chánh án các nước ASEAN lần 4 đã khai mạc tại TP.HCM. Ảnh: Tân Châu.

Hội nghị cũng sẽ trao đổi về hội nhập ASEAN nhằm chia sẻ kinh nghiệm của các nước trong cải cách pháp luật và tư pháp… ngõ hầu tìm ra chuẩn mực chung cho khu vực, hài hòa hóa pháp luật và thực tiễn tư pháp của các nước cho phù hợp với chuẩn mực chung đó.

“Truyền thống của các nước ASEAN là sự đồng thuận và sự đồng thuận của Tòa án các nước trong các lĩnh vực hợp tác và đưa ra chính sách chung thể hiện sức mạnh, sự đoàn kết chặt chẽ giữa Tòa án các nước ASEAN. Tôi mong rằng các ngài sẽ thảo luận cởi mở, với tinh thần xây dựng để chúng ta có được tiếng nói chung về các vấn đề cùng quan tâm” – ông Bình kết thúc bài phát biểu khai mạc sáng ngày 4/1.