Đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần nhất với nhân dân

Với mong muốn đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần nhất với nhân dân, thời gian qua, toàn hệ thống ngành BHXH Việt Nam luôn đặc biệt chú trọng đến công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành truyền thông về lợi ích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT, tới người dân.

Bác sĩ cũng là tuyên truyền viên

Xác định công tác truyền thông là “chìa khoá” để thực hiện hiệu quả việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc đã, đang tích cực phối hợp với các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố chủ động thực hiện công tác truyền thông. Qua đó tạo thay đổi mạnh mẽ về nội dung và hình thức, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần với người dân.

Bên cạnh những nỗ lực của ngành BHXH, việc đảm bảo quyền và lợi ích của người thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT là một trong những yếu tố then chốt để người dân thêm tin tưởng vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và nhà nước. Trong đó, công tác khám, chữa bệnh BHYT cũng là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân.

Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực tuyên truyền về lợi ích của chính sách BHXH, BHYT tới người bệnh đồng thời đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh KCB, góp phần bảo đảm quyền lợi đồng thời tạo dựng niềm tin đối với người dân có thẻ BHYT.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Bệnh viện thường xuyên tiếp nhận và điều trị cho rất nhiều ca bệnh có chi phí điều trị rất lớn, có thể vài trăm triệu đồng, nếu tham gia BHYT bệnh nhân sẽ được chi trả từ 80% trở lên. Nếu không tham gia BHYT, người bệnh phải tự chi trả toàn bộ. Về phía cơ sở y tế, việc tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân có BHYT cũng khiến bác sĩ yên tâm hơn khi đã có nguồn tài chính đảm bảo, còn người bệnh không tham gia BHYT bác sĩ cũng rất căng thẳng khi ra quyết định vì phải căn cứ khả năng chi trả.

Bên cạnh đó, với tinh thần mỗi y bác sĩ là một tuyên truyền viên về chính sách BHXH, BHYT, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc còn tích cực truyền thông tới bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tham gia BHYT, BHXH.

Từ thấu hiểu đến hành động

Trước đây, anh Nguyễn Hồng Vân (trú TP. Phúc Yên, Vĩnh Phú) luôn nghĩ rằng khi cuộc sống chưa đủ đầy thì chưa tham gia BHXH tự nguyện. Nhưng khi hiểu được giá trị của chính sách an sinh, anh đã thay đổi suy nghĩ. Sự kiện khiến anh Vân thay đổi suy nghĩ khi anh được cán bộ BHXH và đại lý thu đến tận nhà tuyên truyền về ý nghĩa, quyền lợi, mức đóng của BHXH tự nguyện. Với những chia sẻ tận tình, anh dần hiểu rõ về mức đóng, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, từ đó quyết định vào lưới an sinh. Anh Vân cho biết bản thân xem đây là hình thức tiết kiệm an toàn được Nhà nước đảm bảo quyền lợi để không trở thành gánh nặng cho con cháu lúc tuổi già.

Cũng có những tâm tư như anh Vân và mong muốn cuộc sống về già được đảm bảo nhờ lương hưu, anh Vũ Mạnh Tiến (TP. Phúc Yên) cho biết, mức đóng BHXH tự nguyện rất đa dạng, phù hợp với những hộ kinh doanh, người lao động có thu nhập không ổn định. “Qua tìm hiểu tôi thấy mức đóng BHXH tự nguyện rất đa dạng, hợp lý, đặc biệt là những mức đóng thấp khá phù hợp với bản thân. Về già được hưởng lương hưu và BHYT miễn phí. Đây là điều kiện tích lũy để mình có lương hưu sau này. Cán bộ bảo hiểm tuyên truyền chính sách BHXH rất rõ ràng, có điều kiện tôi sẽ tham gia”, anh Tiến nói.

Anh Tiến cũng cho biết, bản thân đã nhiều lần được chia sẻ thông tin về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Sau khi hiểu về chính sách, anh đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho bản thân để đảm bảo cuộc sống khi về già. “Hiện tôi đang tham gia BHXH tự nguyện ở mức 3 triệu đồng/tháng. Tương lai chắc chắn tôi sẽ nâng mức đóng để được hưởng nhiều quyền lợi hơn”, anh Tiến nói thêm.

Sau khi được tư vấn từ cán bộ BHXH về mức đóng và quyền lợi của BHXH, BHYT, chị Nguyễn Thị Thanh (chủ cửa hàng ở TP. Phúc Yên) cho biết: Chính sách BHYT là một hình thức tiết kiệm “đóng góp khi lành để dành khi ốm” nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật, kể cả những bệnh hiểm nghèo, chi phí lớn. Còn BHXH tự nguyện thì giúp những NLĐ tự do như chị giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, giúp bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống cho mỗi người khi hết tuổi lao động.

“Được các cán bộ, nhân viên BHXH TP. Phúc Yên tư vấn chính sách BHXH là một trong những chính sách an sinh xã hội rất nhân văn của Đảng và Nhà nước, nhằm đảm bảo mọi công dân có quyền được hưởng an sinh xã hội. Do đó mình càng yên tâm và tin tưởng hơn”, chị Thanh chia sẻ.

Lãnh đạo BHXH TP. Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, hoạt động tuyên truyền trực tiếp nhóm nhỏ thường xuyên được các cán bộ, nhân viên BHXH TP. Phúc Yên triển khai và đem lại hiệu quả cao. Thông qua những lần đối thoại, chia sẻ gần gũi của tuyên truyền viên, nhận thức của người dân về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đã nâng cao. Người dân đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa và quyền lợi thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tuy nhiên, hiện một bộ phận người dân vẫn chưa hiểu hết tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện nên vẫn còn tâm lý e dè, đề phòng khi được vận động. Một số khác thì hiểu được tầm quan trọng của BHXH tự nguyện nhưng do điều kiện kinh tế quá khó khăn mà không thể tham gia. Do vậy, việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện phải theo cách “mưa dầm thấm sâu”, sẽ mang lại hiệu quả.