Dù 8h mới đến giờ tiêm vắc xin nhưng khoảng 7h đã có nhiều người dân đến điểm tiêm vắc xin tại phường Trà Nóc, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ để chờ đợi.
Vừa đậu xe máy, ông Trần Văn O (ngụ khu vực 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) bước vào với tâm trạng rất phấn khởi. Ông O chia sẻ: “Tôi làm nghề chạy xe ôm phải tiếp xúc nhiều người nên tôi mong chờ được tiêm vắc xin sớm để còn đi làm. Vì nghề này mà không tiêm thì khách họ không dám đi. Mình chạy ăn từng bữa, không thể ở nhà hoài được. Khi nghe Nhà nước cho đăng kí tiêm vắc xin tôi rất mừng. Dù vắc xin gì cũng vậy, miễn Nhà nước cho là tôi tiêm, không phân biệt gì hết. Cái cần ở đây là dân được tiêm vắc xin thôi”.
Còn ông Nguyễn Ngọc Thành (74 tuổi, ngụ khu vực 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) bộc bạch: “Vắc xin tốt là vắc xin được tiêm sớm, có là mừng, vui rồi”.
Theo bà Nguyễn Thị Bảy – Phó Chủ tịch UBND phường Trà Nóc cho biết, phường có khoảng 15.000 dân; trong đó, có khoảng 10.000 người trên 18 tuổi và có một phần đối tượng là công nhân ở trọ. Trước khi triển khai tiêm vắc xin Vero Cell, phường đã có thông báo cho người dân về loại vắc xin này, để bà con tự nguyện đăng kí tiêm. Sau 2 ngày tiêm, bà con tin tưởng, do đó phường dự kiến sẽ tiêm vắc xin này cho toàn bộ người dân của phường.
Theo đó, ngày 11/10, UBND TP Cần Thơ đã có văn bản phân bổ 39.780 liều vắc xin Pfize và 500.000 liều vắc xin Vero Cell (của Tập đoàn Sinopharm) cho các đơn vị trên địa bàn.
Vắc xin Pfizer tiếp nhận đợt này sẽ được tiêm cho đối tượng là người đã tiêm mũi 1 cùng loại hoặc người đã tiêm mũi 1 vắc xin Moderna đến hạn tiêm mũi 2, người trên 50 tuổi, người có bệnh mãn tính, người trong khu cách ly, phong toả, khu dân cư có nguy cơ rất cao.
Tương tự, vắc xin Vero Cell sẽ được tiêm cho người trên 18 tuổi trên địa bàn thành phố, người trên 50 tuổi, người có bệnh mãn tính, người trong khu cách ly, phong toả, khu dân cư có nguy cơ rất cao.
Điểm tiêm vắc xin Vero Cell của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (CDC Cần Thơ) sẽ thực hiện tiêm cho các đối tượng gồm: Người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thành phố quản lí, có đăng kí và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định danh sách và số lượng; giáo viên, người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn; sinh viên, học viên các trường, vận động viên thi đấu cho các đội tuyển của thành phố.
Tại các quận, huyện cũng thực hiện tiêm loại vắc xin này cho người dân Cần Thơ về từ vùng dịch, người trong khu cách ly, người sinh sống tại các khu phong tỏa, khu dân cư đang ở mức nguy cơ rất cao, nguy cơ cao; người trên 50 tuổi, người có bệnh mãn tính; người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở buôn bán, bán lẻ, ăn uống, người bán vé số,...
Đến nay, Việt Nam đã phê duyệt 8 loại vắc xin phòng COVID-19. Tất cả các vắc xin đã được Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế cấp phép, đưa về Việt Nam sử dụng đều có kiểm định chất lượng chặt chẽ, đảm bảo an toàn, hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa vi rút lây lan trong cộng đồng.
Riêng TP Cần Thơ hiện đã và đang sử dụng 4 loại vắc xin được Bộ Y tế phân bổ, gồm: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Vero Cell (Sinopharm). Tính đến ngày 11/10, toàn thành phố đã tiêm tổng cộng 431.957 liều vắc xin cho các đối tượng ưu tiên và người dân.