Dồn lực vào một xã để xây dựng nông thôn mới

TP - Ngày 15-3, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và Tỉnh Đoàn Quảng Trị.

>Đoàn phải bám sát nhiệm vụ của địa phương

Tại buổi làm việc, ông Thái Vĩnh Liệu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, có những ý kiến đóng góp về công tác thanh niên; Bí thư Tỉnh Đoàn Lê Minh Tuấn báo cáo kế hoạch thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Anh Nguyễn Đắc Vinh cho rằng Tỉnh Đoàn đã chọn nhiều việc làm cụ thể trong xây dựng nông thôn mới, nhưng cần chọn công việc phù hợp thực tiễn địa phương, với thực lực của mình; tập trung xây dựng văn minh nông thôn mới như môi trường nông thôn, văn hoá thanh niên nông thôn... Trong xây dựng nông thôn mới nên chọn một điểm, một xã để thanh niên toàn tỉnh dồn lực vào làm có hiệu quả, không nên dàn trải theo kiểu phong trào, phô trương, hình thức.

Trong công tác tham gia bảo đảm an toàn giao thông, anh Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu, cần tập trung mạnh vào khối trường học, làm vài phần việc cụ thể như giúp giảm tình trạng học sinh đi xe máy đến lớp, không đội mũ bảo hiểm... theo đúng chất của người miền Trung là mạnh mẽ, cương quyết. Cùng ngày, anh Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn công tác đến dâng hương ở Khu di tích lịch sử Thành cổ (Quảng Trị).

Theo Báo giấy