Đề xuất rút ngắn thời gian cấp phép buôn bán pháo hoa

TPO - VCCI đề xuất đơn giản thủ tục cho nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đề xuất giảm thời gian cấp phép xuất, nhập khẩu, vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo nổ từ 5 ngày xuống 3 ngày.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi văn bản trả lời Bộ Công an về đề nghị góp ý một số dự thảo nghị định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo đó, VCCI góp ý dự thảo quy định quản lý và sử dụng pháo theo hướng giảm thời hạn giải quyết thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và từ “5 ngày làm việc” xuống “3 ngày làm việc”. VCCI cho rằng, việc giảm thời gian sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí khi xin cấp phép.

VCCI đề xuất giảm thời gian cấp phép xuất nhập khẩu, vận chuyển pháo hoa rút ngắn còn 3 ngày. Trong ảnh, bắn pháo hoa chào năm mới 2023 (ảnh: TP).

Cùng trong trả lời về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, VCCI đề xuất quy định liên quan dịch vụ cầm đồ. Theo đó, VCCI cho rằng, dự thảo quy định cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải đáp ứng điều kiện “người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải đảm bảo trong thời gian 5 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi” chưa phù hợp.

VCCI đề xuất, ban soạn thảo xem xét lại yêu cầu thời gian 5 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh không bị xử phạt vi phạm hành chính. Theo quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính “cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 1 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính khác … mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, yêu cầu thời gian 5 liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh không bị xử phạt vi phạm hành chính sẽ không có ý nghĩa.

“Trên cơ sở đó, VCCI đề nghị ban soạn thảo điều chỉnh quy định trên theo hướng giảm thời gian từ 5 năm xuống còn 1 năm. Tức là “người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải đảm bảo trong thời gian 1 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi”, VCCI đề xuất.

Theo thống kê của Bộ Công an, toàn quốc có hơn 26.900 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ.