Đề nghị đưa vụ án liên quan cựu Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá ra xét xử vào tháng 12

TPO - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh Thanh Hóa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá Lại Thế Nguyên đề nghị đẩy nhanh tiến độ đưa ra truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo PCTNTC, nhất là trong tháng 12/2024 phải đưa vụ án Hạc Thành Tower ra xét xử.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh hôm 8/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nhấn mạnh: Từ sau phiên họp thứ 8 đến nay, các cấp, các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo đã bám sát nhiệm vụ năm 2024 và kết luận lần thứ 8 của Ban Chỉ đạo để tổ chức tốt các nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan kiểm tra, thanh tra tập trung kiểm tra, giám sát các ngành, lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra TNTC, sai phạm để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời không để hậu quả lớn...; tiếp tục bám sát và thường xuyên chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các các vụ án thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo để sớm đưa ra xét xử.

Một phần hiện trạng Dự án Đầu tư xây dựng Hạc Thành TOWER tại phường Điện Biên, TP Thanh Hoá.

"Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là hết năm 2024, vì vậy Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao để đẩy nhanh tiến độ đưa ra truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi xử lý, nhất là trong tháng 12/2024 phải đưa vụ án Hạc Thành Tower ra xét xử" - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nêu.

Đến nay, các cơ quan tố tụng và cơ quan chức năng đã giải quyết xong và đưa ra khỏi diện theo dõi của Ban Chỉ đạo 1 vụ án/4 bị cáo; kết thúc điều tra, truy tố 2 vụ án/14 bị can; còn lại 4 vụ (2 vụ án, 2 vụ việc) đang tập trung xác minh, điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với việc yêu cầu các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án có khó khăn, vướng mắc, kéo dài, Ban Chỉ đạo đã thành lập 2 đoàn kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTNTC và đã ban hành Thông báo kết luận kiểm tra của Ban Chỉ đạo, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác xử lý vật chứng, tài sản bị tạm giữ, kê biên, phong tỏa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực đối với 3 cơ quan, đơn vị.

Như Tiền Phong đã đưa tin, dự án Hạc Thành Tower tọa lạc trên khu đất “vàng” nằm ở ngã tư đường Hạc Thành và đường Phan Chu Trinh, gần với Quảng trường Lam Sơn, thuộc trung tâm TP Thanh Hóa. Theo hồ sơ, tháng 11/2009, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định phê duyệt giá giao đất thu tiền sử dụng để triển khai lập dự án đầu tư và khai thác Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower. Theo quyết định này, diện tích đất giao cho dự án là 2.706,0 m2, với giá là 21 triệu đồng/m2. Tổng số tiền sử dụng đất mà Công ty TNHH một thành viên Sông Mã (sau này là Công ty cổ phần Sông Mã) phải nộp cho ngân sách Nhà nước là gần 57 tỷ đồng. Sau 4 năm, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa có quyết định phê duyệt tăng tổng diện tích triển khai dự án, nhưng giá đất vẫn giữ nguyên và số tiền nộp ngân sách thì lại thấp đi...

Từ tháng 6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án và lần lượt khởi tố bị can đối với nhiều cán bộ, cựu cán bộ của tỉnh này, trong đó có ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá; Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Đinh Cẩm Vân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính và ông Nguyễn Bá Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, cựu Bí thư Huyện uỷ Như Xuân về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Cùng vụ án, CQĐT cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Sơn, nguyên Chủ tịch HĐQT; Đinh Xuân Hướng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Mã về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.