Đẩy mạnh phát triển y học cổ truyền để bảo vệ sức khỏe nhân dân

TP - Ngày 12/4, hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về phát triển dược liệu Việt Nam đã diễn ra tại Lào Cai. 

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, ngành Dược đã tổng hợp được danh mục các loài cây thuốc từ cộng đồng các dân tộc và thu thập, sưu tầm được gần 1.300 bài thuốc dân gian trên cả nước.

Hiện, nhu cầu dược liệu trong nước khoảng gần 60- 80.000 tấn/năm. Khối lượng dược liệu xuất khẩu theo thống kê đạt gần 5.000 tấn, đem lại giá trị trên 6 triệu USD mỗi năm, cao hơn hẳn so với các loại cây lương thực khác và cao gấp 5- 10 lần trồng lúa.

Ví dụ như trồng đương quy có thể cho thu nhập từ 90-100 triệu đồng/ha/năm; cây atiso thu nhập từ 60- 80 triệu đồng/ha/năm; trong khi lúa chỉ từ 20-40 triệu đồng/ha/năm.