Cưa ngang thanh trụ móng cứu thợ bị sắt đâm xuyên lồng ngực

TPO - Người thợ bị ngã từ giàn giáo tầng một xuống đất và rơi trúng cụm sắt trụ móng nhà, bị thanh sắt dài 65 cm đâm xuyên lồng ngực. Các đồng nghiệp phải cưa ngang thanh sắt trụ móng mới có thể đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Thanh sắt lấy ra từ lồng ngực nạn nhân

Chiều 9/4, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, anh thợ xây Hà Đức Lân (38 tuổi, trú TP.Đà Lạt) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục, tim mạch, huyết áp ổn định.

Khoảng 14 giờ 30’ chiều hôm trước (ngày 8/4), anh Lân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng bị một thanh sắt phi 8 dài 65cm đâm xuyên từ cánh tay trái vào lồng ngực ra sau xương ức, mất nhiều máu.

Kíp mổ do bác sĩ Huỳnh Quốc Khởi phụ trách đã phải mở lồng ngực chủ động để xem thanh sắt có gây tổn thương tim, mạch và phổi hay không… Khi thấy thanh sắt chỉ gây tổn thương màng phổi phải, rách tĩnh mạch, các mạch máu lớn không bị tổn thương, bác sĩ mới quyết định rạch mổ để lấy thanh sắt ra. Ca phẫu thuật này kéo dài gần 2 giờ 30 phút và nạn nhân đã được cứu sống.

Theo người nhà nạn nhân, khi đang tham gia xây dựng công trình nhà ở tư nhân tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), anh Lân bị ngã từ giàn giáo tầng một xuống đất và rơi trúng cụm sắt trụ móng nhà.

Các đồng nghiệp đã phải dùng cưa để cưa thanh sắt trụ móng mới có thể  đưa được anh Lân đến bệnh viện.