CSGT Hà Nội ra quân xử lý xe tải đi vào đường cấm

TPO - Sáng 9/12, tại nút giao thông Trung Văn – Tố Hữu (Hà Nội) lực lượng CSGT Hà Nội ra quân xử lý và nhắc nhở nhiều trường hợp ô tô tải vi phạm đi vào đường cấm, làm rơi vãi vật liệu ra đường.  
Lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra tại ngã tư Tố Hữu - Trung Văn.

Theo ghi nhận của phóng viên, chưa đầy 30 phút tại nút giao thông Trung Văn – Tố Hữu, lực lượng chức năng đã xử lý 2 trường hợp xe tải vi phạm do đi vào đường cấm. Trên xe đều có logo Cty Nam Cường.

Khi dừng xe kiểm tra, các lái xe vi phạm liên tục gọi điện thoại và lúng túng khi bị lực lượng CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ, giấy phép đi vào đường cấm.

CSGT lập biên bản các trường hợp vi phạm..

Anh Trần Viết Quân (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lái xe cho Công ty Nam Cường khi bị lực lượng CSGT dừng xe cho biết do sơ ý nên đã đi vào đường cấm.

  

Về việc để rơi vãi vật liệu ra đường anh Quân biện minh rằng, khi lưu thông trên đường cũng không tránh khỏi ngay cả khi thùng xe được che chắn.

Chiếc xe tải mang BKS 29C-445.99 của công ty Nam Cường đi vào đường cấm.
Bùn đất bám kín phía sau xe.
Phía trước xe được đặt biển Cty Nam Cường.

Phải thấy rằng, hơn 2 năm nay, thành phố Hà Nội có quy định cấm xe tải hoạt động trong khu vực nội đô. Tuy nhiên quy định này đang tỏ ra không hiệu lực khi xe tải vẫn đang “làm mưa, làm gió” trên nhiều tuyến đường trung tâm.

Trung tá Đinh Công Thành đội phó đội CSGT số 7 (CA TP Hà Nội) cho biết, thực hiện thông báo của Phòng CSGT Hà Nội về tập trung cao điểm xử lý phương tiện ô tô tải vi phạm luật giao thông đường bộ, đội CSGT số 7 bố trí 1 tổ tuần tra kiểm soát hàng ngày vào giờ cao điểm từ 6h đến 24h. 

Xử lý quyết liệt các trường hợp ô tô tải vi phạm đi vào giờ cao điểm, vi phạm đi vào phố cấm, không có giấy phép, đi sai làn đường phần đường, chở quá tải, chở vật liệu để rơi vãi gây ô nhiễm môi trường.

Những chiếc xe có giấy phép lưu hành đặc biệt sẽ được lưu thông.

CSGT lập biên bản các trường hợp vi phạm.

Nhiều xe tải bị xử lý.

“Đối với các trường hợp ô tô tải vi phạm nhiều lần chúng tôi sẽ gặp chủ doanh nghiệp để tuyên truyền đến đội ngũ lái xe và cho các chủ doanh nghiệp ký cam kết không vi phạm, nếu tiếp tục vi phạm chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm và triệt để hơn nữa”, Trung tá Đinh Công Thành cho biết.