Có thể đấu giá nhà đất công

TP - Sở TNMT&NĐ Hà Nội vừa hoàn thành dự thảo quy định về xử lý, bố trí, sắp xếp lại tài sản công là nhà đất trên địa bàn TP.

Theo dự thảo, những trường hợp nhà đất đã bố trí làm nhà ở cho cán bộ, công nhân viên có thể được hợp thức hóa sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Tuy nhiên, việc hợp thức chỉ được thực hiện với những khu đất độc lập, tách biệt khỏi khuôn viên nhà, đất công (trụ sở làm việc) và phù hợp với quy hoạch.

Việc hợp thức có thể thông qua hình thức đấu giá hoặc chỉ định giá nhưng phải sát với giá chuyển nhượng trên thị trường tại thời điểm bán nhà, chuyển nhượng đất.

* Liên quan đến việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, Trưởng ban bán nhà 61 của Sở này cho biết: Tiến độ bán nhà vẫn rất chậm vì thủ tục phải làm rất chặt chẽ, mất nhiều thời gian.

Do vậy, thời gian qua, nhiều người dân đã phải trực tiếp đến Ban để hỏi về chế độ, chính sách. Hiện thành phố vẫn chưa  có thông báo chính thức có cho lùi thời hạn bán nhà sang năm 2007 hay không.