Cô giáo trẻ bị áp xe, hoại tử vùng cổ sau tiêm chất tan mỡ

TPO - Sau 8 lần tiêm chất tan mỡ vào vùng nọng cằm, cô giáo trẻ ngụ tại Đồng Nai bị áp xe, hoại tử lan tỏa khắp vùng cổ. Trước mối nguy bệnh nhân phải đối mặt, bác sĩ đã quyết định thực hiện phẫu thuật xử lý triệt để ổ nhiễm trùng.

Ngày 3/6, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị tai biến nghiêm trọng khi thực hiện dịch vụ làm đẹp bởi những người không có chuyên môn.

Vùng cổ của bệnh nhân có nhiều ổ áp xe, nhiễm trùng, hoại tử đe dọa đến sức khỏe, tính mạng

Bệnh nhân là cô giáo N.T.N. (34 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng trên cổ có khối áp xe khoảng 30cm chiếm toàn bộ vùng nọng cằm. Theo bệnh sử, trước đó bệnh nhân nghe người quen mời chào tiêm tan mỡ nọng cằm với giá 2,5 triệu cho một lần thực hiện trong 1 tuần. Trong 8 tuần liên tiếp, bệnh nhân đã tiêm 8 mũi chất tan mỡ (không rõ loại, không rõ hoạt chất).

Sau lần tiêm thứ 8, bệnh nhân có triệu chứng nóng rát, vùng cằm nổi cục lợn cợn. Khi hỏi người tiêm, cô giáo được trấn an là mỡ đang gom lại sau đó sẽ tan ra. Tuy nhiên, tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn, khiến cằm sưng đỏ thành những khối u lớn và đau nhức dữ dội. Suốt 2 tháng qua, bệnh nhân đã đến nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM điều trị nhưng tình trạng áp xe không thuyên giảm mà ngày càng đau đớn.

Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật khẩn để nạo ổ nhiễm trùng cho bệnh nhân

“Vùng nọng cằm bệnh nhân có rất nhiều cục lợn cợn, nếu không mổ thì không bao giờ lành. Mặt khác, ổ áp xe sẽ tiếp tục lan tỏa từ vùng cổ, ăn sâu vào mạch máu hầu họng gây nhiễm trùng huyết khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ tử vong” – BS Tú Dung nói.

Chiều 3/6, sau khi thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật khẩn nạo ổ áp xe cho bệnh nhân. Khi bác sĩ vừa tiến hành rạch da tại vị trí ổ áp xe thì một lượng lớn máu mủ đã trào ra ngoài. Quá trình phẫu thuật ghi nhận, khối áp xe lớn đã lan tỏa rộng khắp vùng cổ, len lỏi và ăn sâu vào các mô cơ. ​​Ê kíp phẫu thuật đã nạo và rửa sạch khối áp xe bằng kháng sinh, đồng thời kết hợp đặt máy hút (VAC) để loại bỏ dịch mủ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã được đặt máy hút (VAC) và tiếp tục theo dõi, điều trị

Từ trường hợp trên, BS Tú Dung cảnh báo, thời gian qua đã có rất nhiều nạn nhân gặp tai biến khi làm đẹp bằng phương pháp tiêm chất tan mỡ, chất làm đầy từ những người không có chuyên môn hoặc các cơ sở làm đẹp chưa được cấp phép.

Để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng tuyệt đối không để người khác tiêm vào cơ thể các chất bị Bộ Y tế cấm hoặc chưa cấp phép; không tiêm các hoạt chất trôi nổi, không an toàn vì nguy cơ áp xe, hoại tử rất cao; không thực hiện dịch vụ tại các cơ sở mà người thực hiện không phải bác sĩ, không có chứng chỉ hành nghề, không đảm bảo yếu tố vô trùng, vô khuẩn hoặc cơ sở không được cấp phép hoạt động.