Chủ tịch Bắc Giang nói về 2 ổ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên địa bàn tỉnh

TPO - Tại kỳ họp lần thứ 18 HĐND tỉnh Bắc Giang vào sáng 12/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nói về giải pháp phòng chống dịch bạch hầu trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận 2 ca dương tính với bệnh bạch hầu. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng gây dịch, nguy cơ tử vong cao. Đặc biệt, trong thời gian qua, tình trạng thiếu vắc xin phòng bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng xảy ra trên nhiều tỉnh thành, ảnh hưởng đến việc tiêm chủng của trẻ, vì vậy không được phép chủ quan.

Để sớm kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe của người dân, UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo giám sát chặt chẽ các trường hợp đi, đến, về từ vùng đang có dịch bạch hầu; phát hiện sớm các ca bệnh, khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng.

Tỉnh Bắc Giang tập trung đẩy mạnh công tác tiêm chủng mở rộng; khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho các trường hợp chưa được tiêm đầy đủ các mũi vắc xin có thành phần bạch hầu, tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin để người dân hiểu biết hơn về bệnh bạch hầu và các biện pháp phòng bệnh, tránh dư luận hoang mang, lo lắng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang nhận được thông tin phản hồi của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An về 2 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh bạch hầu tử vong tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, hiện đang tạm trú tại tỉnh Bắc Giang. Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị tiến hành điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả từ ngày 6/7/ đến ngày 11/7, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 2 ổ dịch tại huyện Hiệp Hòa (1 ổ dịch tại xã Hợp Thịnh và 1 ổ dịch tại xã Mai Trung, có yếu tố dịch tễ với nhau, mỗi ổ ghi nhận 1 ca dương tính với bạch hầu), không có trường hợp tử vong.

Trường hợp ca bệnh Moong Thị B điều tra giám sát có 18 người tiếp xúc gần, trong đó có Bùi Hương G xét nghiệm lần 2 dương tính vào ngày 10/7.

Đối với ca bệnh Bùi Hương G điều tra giám sát có 9 người tiếp xúc gần, trong đó có 7 trường hợp vừa tiếp xúc gần với B và G.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa lấy mẫu xét nghiệm cho người có nguy cơ nhiễm bạch hầu.

Bệnh nhân Moong Thị B sức ổn định, còn đau họng. Bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại BVĐK tỉnh Nghệ An. Bệnh nhân Bùi Hương G tình trạng sức khỏe bình thường, chưa phát hiện triệu chứng bất thường. Bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 tại Đông Anh, Hà Nội.

Để phòng chống dịch bạch hầu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang phối hợp với các ban, ngành của địa phương tiến hành điều tra, rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm chẩn đoán xác định bạch hầu

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang chỉ đạo TTYT huyện Hiệp Hòa, TYT xã Hợp Thịnh, TYT xã Mai Trung cách ly tại nhà những trường hợp tiếp xúc gần không có triệu chứng và điều trị dự phòng bằng kháng sinh 7 ngày cho các trường hợp tiếp xúc gần và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định; hướng dẫn xử lý môi trường, khử trùng.