Cạy, phá hàng loạt cửa ô tô trộm cắp tài sản để chơi game

TPO - Lợi dụng buổi trưa và ban đêm, đối tượng đến các khu vực có xe ô tô của các gia đình đậu đỗ trên vỉa hè, trước cửa nhà hoặc tại các vị trí bị che khuất tầm quan sát, sau đó sử dụng tuốc nơ vít để cạy, phá cửa kính lục soát, trộm cắp tài sản có giá trị để trên xe ô tô như: tiền mặt, đồng hồ, camera hành trình, thẻ ATM và các thiết bị có giá trị khác...

Ngày 15/8, Công an TP Thanh Hoá cho biết vừa điều tra, bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 2003) ở Khu 3, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ cạy, đập vỡ kính ô tô để trộm cắp tài sản cất giữ trong xe.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hiếu. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Hiếu khai nhận: do nghiện chơi game nên từ đầu tháng 7/2021 đến khi bị bắt, Hiếu đã liên tiếp gây ra 8 vụ cạy, đập phá kính ô tô, trộm cắp tài sản trong xe. Những vụ việc này xảy ra ở các phường Đông Sơn, Lam Sơn, Quảng Hưng, Quảng Thành, TP Thanh Hóa và một số vụ ở thị trấn Thường Xuân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.