Cảnh sát trưởng Hàn Quốc từ chức vì ‘cẩu thả’

TPO– Ngày 9-4, cảnh sát trưởng Hàn Quốc- ông Cho Huyn-oh đã từ chức bởi áp lực dư luận về vụ việc một phụ nữ bị hiếp dâm và sát hại vào đầu tháng nay vì cơ quan cảnh sát làm việc “cẩu thả”.
Ông Cho Huyn-oh (phải) trong một cuộc họp báo ngày 9-4. Ảnh: AP.

Ông Cho Chuyn-oh- giám đốc cảnh sát trưởng quốc gia Hàn Quốc cho biết, việc ông tự nguyện từ chức là để “nhận trách nhiệm” về việc làm cẩu thả khiến người phụ nữ 28 tuổi chết oan.

Người phụ nữ 28 tuổi bị bắt cóc vào đêm 1-4. Thi thể của người phụ nữ này được tìm thấy ở Suwon, phía nam Seoul, Hàn Quốc vào vào ngày 2-4 trong trạng thái cơ thể bị chặt ra nhiều khúc, mà trước đó, cơ quan cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi thông báo một âm mưu hãm hiếp phụ nữ.

Ông Cho Huyn-oh cũng thừa nhận, ông đã đổ lỗi vụ việc này cho cơ quan cảnh sát khu vực khác. Cơ quan cảnh sát cũng đã bắt được một người đàn ông 42 tuổi liên quan đến vụ việc.

“Tôi thực sự lấy làm tiếc về vụ việc này do những bất cẩn trong quá trình làm việc” – ông Cho Huyn-oh phát biểu trong một cuộc họp báo.

Theo Xinhua ngày 9-4, tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã chấp nhận đơn từ chức của ông Cho Huyn-oh.

Nguyễn Thủy
Theo Xinhua, ABC

Theo Dịch