Cảnh hoang tàn sau vụ cháy ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên

TPO - Đám cháy mới phát sinh tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên ở khu vực xã Tả Van giáp ranh với tỉnh Lai Châu cơ bản đã được khoanh vùng, khống chế. 

Video cận cảnh hiện trường đám cháy mới ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Ngay khi xác định vị trí các điểm cháy rừng mới tại khu vực xã Tả Van giáp ranh với tỉnh Lai Châu, rạng sáng 22/2, hàng trăm người thuộc các lực lượng dân quân tự vệ, quân đội, công an, kiểm lâm xuất phát vào chữa cháy.
Trao đổi nhanh với Tiền Phong, ông Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết, đêm 21/2, sau khi tiếp cận hiện trường, Trạm Chỉ huy tiền phương về chữa cháy rừng tỉnh Lào Cai thống nhất phương án phân công 4 tổ chữa cháy, trong đó 1 tổ phụ trách dập lửa trên đỉnh, 2 tổ 2 bên và 1 tổ ở giữa, với khoảng 600 người tham gia dập lửa, cứu rừng.
Theo chân lực lượng chức năng, PV báo Tiền Phong tiếp cận khu vực rừng đầu nguồn xã Dền Thàng nơi phát hiện đám cháy mới. Tại đây, PV ghi nhận những mảng rừng trơ trụi lớp thực bì.
Nhiều vị trí xuất hiện lớp tro thực bì dày hàng mét.
Tại hiện trường có dấu vết nhiều cây gỗ lớn bị chặt hạ.
Đặc biệt, có những gốc Pơ mu lớn bị chặt hạ, một số gốc lửa vẫn bốc lên âm ỉ.
Tại điểm tập kết, lực lượng chức năng khẩn trương chia làm 3 mũi tiếp cận hiện trường.

Mục tiêu tiếp cận nhanh các điểm đang cháy và xử lý các gốc cây, lớp mùn cháy âm ỉ.

Đến khoảng 8h30 cơ bản khống chế được các điểm cháy.
Các lực lượng tranh thủ nghỉ, ăn lấy sức sau đó chia các mũi tìm các điểm còn âm ỉ cháy.
Hiện chưa thống kê được diện tích cháy. Tuy nhiên, quan sát từ hiện trường, vệt rừng khá lớn cháy rụi lớp thực bì. Nhiều cây con trơ trụi lá và bị tách vỏ do ảnh hưởng từ đám cháy.
Trước đó, 3 điểm cháy rừng tại điểm cao từ 1.900 - 2.000 m đã cơ bản được khống chế. Theo thống kê đến 17h chiều 21/2, 30 ha rừng đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong đợt cháy này chủ yếu là rừng nghèo phục hồi sau cháy năm 2012 và rừng trồng thay thế.