Cận cảnh vũ khí của Hải quân đánh bộ Trung Quốc

TPO - Theo một số nguồn tin, hiện lực lượng Hải quân đánh bộ Trung Quốc được biên chế thành 2 lữ đoàn (mỗi lữ đoàn có 6.000 quân). Các lữ đoàn này được trang bị đầy đủ các loại vũ khí như: xe tăng lội nước, xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành, cối, tên lửa chống tăng...

Hiện nay, Hải quân đánh bộ Trung Quốc được trang bị súng trường QBZ-95. Đây cũng là mẫu súng trường tiêu chuẩn trang bị cho quân đội Trung Quốc.

Súng trường QBZ-95 sử dụng cỡ đạn 5,8x42mm. Súng nặng 3,25kg, chiều dài nòng súng 463mm, tốc độ bắn 650 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 600m.

Ngoài súng trường QBZ-95, Hải quân đánh bộ Trung Quốc còn sử dụng mẫu súng máy hạng nhẹ QBB-95.

Lực lượng Hải quân đánh bộ Trung Quốc cũng được trang bị súng máy hạng nặng Type 89 cỡ nòng 12,7mm.

Súng cối cỡ nòng 100mm của Hải quân đánh bộ Trung Quốc.

Súng chống tăng Type 98 cỡ nòng 120mm của Hải quân đánh bộ Trung Quốc.

Tên lửa phòng không vác vai HN-5.

Xe lội nước hạng nhẹ ZBD 2000 của Hải quân đánh bộ Trung Quốc.

Xe lội nước hạng nhẹ ZBD 2000 được trang bị 1 pháo cỡ nòng 105mm. Kíp lái của xe bao gồm 4 thành viên và có thể chở theo ít nhất 4 lính đổ bộ.