Cận cảnh những ‘mắt thần’ giúp tiêu diệt B-52

Nhìn xa hàng chục, hàng trăm km; báo sớm các cuộc tấn công, chỉ rõ mục tiêu... ra-đa được ví như "mắt thần" giúp bộ đội ta phát hiện B-52.

Cận cảnh những ‘mắt thần’ giúp tiêu diệt B-52

> 'Mắt thần' bắt B-52 sớm, tạo điều kiện tên lửa lập công

Nhìn xa hàng chục, hàng trăm km; báo sớm các cuộc tấn công, chỉ rõ mục tiêu... ra-đa được ví như "mắt thần" giúp bộ đội ta phát hiện B-52.

Nhiều đài ra-đa góp công trong chiến thắng B-52 đang được lưu giữ tại Bảo tàng Phòng quân Không quân.
Trong đó có đài ra-đa PRV-11 được nghiên cứu phát triển từ năm 1953; tới năm 1961 được đưa vào trực chiến trong lực lượng phòng không, không quân Liên Xô. Đài đo cao PRV-11 được sử dụng thay thế các đài PRV-9 băng sóng cm tại các trạm ra-đa cơ động.
Năm 1972, đài ra-đa PRV-11 dẫn đường cho không quân ta chiến đấu nhiều trận, giúp lập nên chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972.
P-35 là đài ra-đa do Liên Xô (Nga) sản xuất nhằm cảnh giới vùng trời, dẫn đường cho không quân trong chiến đấu.
Đài radar P-35 của trung đoàn 291 phát hiện B-52 vào đánh phá miền Bắc trước 35 phút, ngày 18-12-1972.
Nhiệm vụ nặng nề của bộ đội ra-đa là phải đào sâu suy nghĩ và sớm phát hiện ra B-52 của địch.
Quá trình nghiên cứu chống nhiễu B-52 công phu, phức tạp và cũng vô cùng gian nan vất vả và đó thực sự là cuộc đấu trí giữa ta và địch.
Những chiến sĩ ra-đa xứng đáng với danh hiệu những Anh hùng trên chiến tuyến “thầm lặng”, góp công lớn trong chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" cuối năm 1972.

Theo Kiến thức

Theo Đăng lại