Cận cảnh loạt công trình vi phạm được “đặc cách” ở Gia Lâm

TPO - Một số công trình trên địa bàn xã Đa Tốn, Bát Tràng, Đông Dư, Đình Xuyên (Gia Lâm) bị thanh tra xây dựng và chính quyền nhiều lần lập biên bản vi phạm, ra quyết định đình chỉ thi công, lập phương án cưỡng chế phá dỡ, nhưng tất cả vẫn được “bình an”.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, trên địa bàn xã Đa Tốn và Đông Dư xuất hiện hàng chục công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, đặc biệt là vị trí đắc địa dọc hai bên tuyến đường Hà Nội - Hưng Yên. 

Dự án “Cải tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển kinh tế, kết hợp dịch vụ” do Cty TNHH đường Hà Nội - Hưng Yên làm chủ đầu tư thực hiện ở khu Xứ đồng Quán Đỏ 1, 2 trên diện tích đất nông nghiệp thuê của UBND xã Đa Tốn rộng hơn 10.000m2 tại thôn Khoan Tế được xác định có 8/12 công trình xây dựng không đúng phương án được duyệt.
Cũng ở xã Đa Tốn, khu nhà trưng bày sản phẩm do Công ty CPKD & Phát triển thương mại Sông Hồng từng nhiều lần bị đình chỉ thi công nhưng vi phạm không những không được ngăn chặn kịp thời mà còn ngang nhiên vi phạm so với văn bản chấp thuận của UBND huyện Gia Lâm.
Hàng loạt công trình xây dựng "xâm lấn" đất hành lang giao thông thuộc địa bàn xã Đa Tốn.
Cây xăng xây trên đất nông nghiệp xã Đông Dư ngang nhiên thi công nhiều tháng không phép, trước khi chủ đầu tư có đầy đủ hồ sơ pháp lý.
Đất nông nghiệp nằm dọc tuyến đường Hà Nội - Hưng Yên được bê tông hoá để chào mời cho thuê mặt bằng.
Khu đất quy hoạch làng nghề tập trung - Trung tâm giới thiệu sản phẩm gốm Bát Tràng đang bị "băm nát".
Những ngôi biệt thự nguy nga toạ lạc trên đất quy hoạch làng nghề xã Bát Tràng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo xử lý nhưng nhiều công trình vi phạm ở xã Bát Tràng chưa được xử lý dứt điểm
 
Hàng loạt kho, nhà xưởng quy mô lớn dựng trên đất nông nghiệp thuộc thôn Cung Đình, xã Đình Xuyên đã tồn tại nhiều năm qua.