Hà Nội

Cận cảnh hàng chục hộ gia đình tháo dỡ công trình, di dời tài sản trước ngày cưỡng chế trên đường Nguyễn Tuân

TPO - Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 14/10, quận Thanh Xuân sẽ cưỡng chế, thu hồi đất GPMB đối với 84 hộ trên đường Nguyễn Tuân. Tuy nhiên, hiện đã có nhiều gia đình tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng.

Dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân có tổng diện tích đất thu hồi giải phóng mặt bằng (GPMB) là 14.334 m2 đất của 11 tổ chức và 160 hộ gia đình, cá nhân. Đến đầu tháng 10/2024, vẫn còn 84 tổ chức, cá nhân chưa nhận đền bù, hỗ trợ GPMB.

UBND quận Thanh Xuân đã ban hành quyết định cưỡng chế đối với 84 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Theo kế hoạch, ngày 14/10, quận Thanh Xuân sẽ tiến hành cưỡng chế.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân cho biết, tính đến ngày 11/10, đã có 120/160 hộ gia đình đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy, sáng 13/10 nhiều hộ gia đình, cơ sở kinh doanh thuộc diện GPMB trên tuyến đường Nguyễn Tuân đã tự nguyện di dời tài sản, tháo dỡ công trình.

Một căn nhà đã hoàn thành di dời tài sản.

Một công trình quây bạt để tháo dỡ, bàn giao mặt bằng.

Các hộ kinh doanh, hộ dân bắt đầu di dời tài sản.

UBND phường Thanh Xuân Trung cho biết, đa số các hộ dân chưa đồng thuận với phương án đền bù, GPMB là do khu đất này không có chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nguồn gốc đất của những hộ gia đình này là do một số cơ quan có quyết định giao đất cho cán bộ, công nhân viên làm ki ốt bán hàng. Tuy nhiên, các quyết định này đều nêu rõ: Các ô đất này không được phép mua bán chuyển nhượng và phải hoàn trả cho nhà nước khi cần thu hồi thực hiện dự án.

Những hộ dân này cũng đã có các văn bản khiếu nại lên Thanh tra thành phố, có đơn ra TAND thành phố Hà Nội và TAND cấp cao Hà Nội. Thanh tra thành phố cũng như các tòa đều khẳng định UBND quận và phường thực hiện đúng các quy định của pháp luật và trình tự, thủ tục trong công tác GPMB.