Cận cảnh boong tàu ngầm USS Lionfish từng giao chiến với tàu Nhật

Tàu ngầm USS Lionfish của Mỹ hiện vẫn trong trạng thái tốt và được bảo quản tại một bảo tàng hải quân của nước này.

Con tàu ngầm USS Lionfish từng lập chiến tích đánh đắm 1 tàu ngầm và 1 tàu mặt nước của phát xít Nhật.

Nắp buồng phóng ngư lôi của chiếc tàu ngầm Mỹ.

Tháp quan sát của tàu. Tàu dài 95m. Thủy thủ đoàn gồm 10 sĩ quan và 65 thủy thủ.

Đây là tàu ngầm lớp Balao trong Thế chiến 2.

Đèn trên boong tàu ngầm USS Lionfish.

Phần mũi trên của tàu.

Cột sonar (thiết bị sóng âm) 

Bình nhiên liệu của tàu chứa được 116.000 gallon dầu diesel.

Tàu được hạ thủy tháng 11/1943 và chính thức hoạt động vào tháng 11/1944.

Ống nhòm để ngắm mục tiêu.

Theo Theo VOV